"Chiêu" chăm sóc da đơn giản của ‘sao’ Hollywood


Demi Moore cho đỉa cắn, Gwyneth Paltrow uống vitamin dành cho bà bầu... Các ngôi sao Hollywood dùng những bí quyết làm đẹp không mất nhiều thời gian và không tốn nhiều tiền mà bạn cũng có thể làm được.


Để có làn da mượt mà, không bị lão hóa, siêu mẫu ngoài 40 Cindy Crawford thường mang theo một chai gồm hỗn hợp nước khoáng, sữa và xịt lên mặt vài lần trong ngày.



Cindy Crawford hay dùng nước xịt hỗn hợp gồm nước khoáng và sữa.


Diễn viên Demi Moore có "chiêu" dùng đỉa. Nữ diễn viên này tiết lộ trong một chương trình trò chuyện trên truyền hình rằng, cách làm đẹp này tiếp thu từ Australia. Demi cho đỉa cắn rốn mình để giải độc tố trong máu. “Tôi cho đỉa bám vào rốn và nhìn chúng căng tròn toàn máu. Sau khi đã no say, chúng sẽ cuộn lại và rơi xuống”, Moore cho biết.



Demi Moore làm đẹp bằng đỉa.


Người đẹp Catherine Zeta-Jones thường chà hỗn hợp mật ong và muối lên cơ thể để làm ẩm da và tẩy da chết. "Khi rửa sạch nó, da tôi trở nên mượt mà. Với tóc, tôi hay dùng mật ong và bia để làm chất xả. Tóc tôi sẽ tỏa ra toàn mùi bia trong vài ngày, nhưng không quan trọng vì hỗn hợp này rất tốt cho tóc”, Catherine Zeta-Jones nói.


Catherine Zeta-Jones thích dùng mật ong để làm đẹp.


Gwyneth Paltrow lại dùng vitamin dành cho các bà bầu để duy trì sắc đẹp. Paltrow tâm sự trên tạp chí Harper's Bazaar rằng, những viên thuốc này là bí quyết giúp cô có mái tóc khỏe mạnh. Người đẹp này tâm sự: “Tôi thường dùng vitamin dành cho bà bầu, dù không mang thai. Nhờ vậy tôi có mái tóc màu vàng sáng và bóng mượt”.


Gwyneth Paltrow uống vitamin của bà bầu.


Julia Roberts làm mềm da tay và bóng móng tay bằng cách ngâm tay vào dầu oliu.


Julia Roberts hay ngâm tay trong dầu oliu.


Còn bà Beck làm đẹp tay và chân bằng cách thường thoa một lớp kem dưỡng da tay và chân rất dày, sau đó đi tất tay và chân vào.


Victoria Beckham thường bôi kem dưỡng da, rồi đeo găng tay và tất chân.


Theo Mai Mai
BaoDatViet/ ABC