Học sinh California lụm được xương con lười sống thời Kỷ Băng Hà


March 23, 2024


SANTA CRUZ, California (NV) – Có vài học sinh tiểu học đang chơi trong rừng thì phát giác một vật thể lạ. Những đứa trẻ hiếu kỳ nghĩ rằng đó là xương của một loài động vật rất lớn từng sống ở dãy núi Santa Cruz gần Công Viên Nisene Marks State Park, theo KRON 4 News.

Khúc xương do các học sinh trường Tara Redwood School khám phá được chuyển tới Bảo Tàng Lịch Sử Thiên Nhiên Santa Cruz để nghiên cứu. Cố Vấn Bộ Sưu Tập Sinh Vật Cổ Wayne Thompson nhìn ra đây là xương cánh tay hóa thạch và có thể là của một con lười cổ đại, các viên chức bảo tàng công bố trong tuần này.

Thompson gửi lời mời tới các chuyên gia về hóa thạch, và họ giúp xác nhận rằng khúc xương là của một con lười Jefferson sống trên mặt đất, tên khoa học là Megalonyx jeffersonii.


Học sinh tiểu học tìm được xương một con lười hóa thạch trong rừng vào năm 2023 (Hình: Santa Cruz Museum of Natural History)

“Megalonyx jeffersonii… là một trong những loài động vật có tính biểu tượng mà nhiều người nên biết tới hơn,” chuyên gia về loài lười Melissa Macias cho biết.

Các em học sinh tìm thấy khúc xương vào mùa Xuân năm ngoái trong một khu trầm tích từng thuộc Kỷ Băng Hà, các khoa học gia ước tính khúc xương có niên đại từ 11,500 tới 300,000 năm. Giới chức bảo tàng cho biết đây là hóa thạch của một con lười Jefferson sống trên mặt đất đầu tiên được tìm thấy ở Quận Santa Cruz.

Những con lười Jefferson sống trên mặt đất là loài động vật có vú ăn thực vật lớn, đã tuyệt chủng. Nếu phát triển tốt nhất, lười Jefferson có kích cỡ tương đương một con bò, dài tới ba mét và nặng 2,200-2,425 pound (0.9-1.09 tấn). Những con lười ba ngón này đi bằng bốn chân, có thể đứng bằng hai chân sau và trú ẩn trong hang động.


Con lười qua nét bút của họa sĩ Mason Schratter (Nguồn: Santa Cruz Museum of Natural History)

Các viên chức bảo tàng cho biết những con lười cổ đại phần lớn sống dọc khu vực sông hồ trong rừng và móng vuốt dài và sắc nhọn của chúng có lẽ là dùng để tước lá trên cành cây.

Khám phá của các học sinh trường Tara Redwood School theo sau một cái răng của voi răng mấu (mastodon) được một lực sĩ chạy bộ trên Bãi Biển Rio Del Mar lụm được hồi 2023.

Hóa thạch của khúc xương lười Jefferson sẽ được trưng bày tại một trong những cuộc triển lãm của bảo tàng từ 23 tới 26 Tháng Ba. Sau đó, hóa thạch sẽ được lưu giữ cẩn thận trong bộ sưu tập của Bảo Tàng để nghiên cứu. (TTHN)



Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/doi-song/...oi-ky-bang-ha/