Trong xung đột Ukraine giai đoạn hiện nay, phía Ukraine cố gắng dụ Nga tấn công vào các mục tiêu giả, như mô hình bệ phóng pháo HIMARS hiện đại..., còn phía Nga cũng nỗ lực lừa quân Ukraine đánh vào những hình nộm tương tự.

Vào đêm 23/2/2023, ngay trước ngày đánh dấu tròn 1 năm cuộc xung đột vũ trang Nga - Ukraine, một đoạn video lan truyền rộng trên mạng xã hội. Video đó ghi cảnh một công ty Séc chế tạo mô hình "cao su" của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và hệ thống pháo phóng loạt M270 dành cho Ukraine.

Hidden Content

Hình nộm vũ khí cung cấp cho Ukraine trong xưởng sản xuất. Ảnh: Super Nova Plus.

Một video khác được Truyền hình Cộng hòa Séc phát sóng cho thấy Séc đã "cực kỳ tích cực" hỗ trợ Ukraine về mặt này, bao gồm việc cung cấp cho Ukraine các mô hình mục tiêu có thể bơm phồng lên.
Theo nhà sản xuất Séc, 35 mồi nhử, bao gồm cả HIMARS, được chế tạo hàng tháng. Các mục tiêu dạng mồi nhử ngụy trang y hệt HIMARS thật này được phương Tây cho là đang vắt kiệt kho tên lửa đắt đỏ của Nga.

Một đại diện của công ty Séc nói trên cho hay, Nga thời gian qua đã phá hủy số lượng HIMARS nhiều gấp 140% số thực sự được xuất sang Ukraine. "Như vậy, có thể dễ ước tính là 40% dư ra có thể là các loại mồi nhử".
Nếu thông tin phía công ty Séc đưa ra là chính xác thì có thể Nga đã phải lãng phí một số lượng nhất định các tên lửa tối tân của mình để bắn hạ các mô hình vũ khí. Thời gian qua, Nga xác định sử dụng tên lửa hành trình tầm xa để đánh vào các hệ thống HIMARS hiện đại trên lãnh thổ Ukraine và do Mỹ cung cấp.

Vị đại diện công ty Séc phân tích tiếp: "Mồi nhử bây giờ đã trở thành vũ khí quan trọng đối với người Ukraine. Nó được sử dụng không chỉ để gây rối cho lực lượng tấn công của Nga mà còn được dùng làm mục tiêu rẻ tiền cho các tên lửa của Nga, thường có giá hàng ngàn USD".

Chiến lược mồi nhử của Ukraine đã được tiết lộ khi Nga tiếp tục trút lượng lớn tên lửa xuống các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Phía Ukraine tung tin nói rằng kho tên lửa của Nga đã bị giảm.
Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine sử dụng hình nộm vũ khí để thu hút hỏa lực đắt tiền của Nga. Hồi tháng 8/2022, Bộ Quốc phòng Ukraine đăng lên mạng xã hội Twitter một đoạn video ghi hình mô hình bơm phồng của siêu vũ khí HIMARS đang nổi trên Biển Đen và hướng về cầu Kerch ở Crimea.
Ngoài hình nộm bơm hôi, Ukraine còn tạo ra các hình nộm sử dụng gỗ và các vật liệu khác để mô phòng hệ thống HIMARS. Tờ Washington Post cho biết, ban đầu các hình nộm này thành công, thu hút được ít nhất 10 tên lửa hành trình Kalibr của Nga sau vài tuần được bố trí trên cánh đồng.
Việc triển khai các hình nộm vũ khí là một trong các chiến thuật bất đối xứng được quân đội Ukraine sử dụng để đối phó với một đối thủ lớn hơn và được trang bị tốt hơn.
Ukraine cho rằng các UAV được Nga sử dụng để định vị mục tiêu đã nhầm các hình nộm này với hệ thống HIMARS thật. Sau đó, một quả tên lửa đắt tiền như Kalibr sẽ được phóng xuống mục tiêu giả đó.

Nga cũng áp dụng chiến thuật nghi binh tương tự

Các lực lượng quân sự ở cả phương Đông và phương Tây đều có một lịch sử dài lâu sử dụng các mồi nhử để đánh lừa đối phương. Người Nga gọi cách tiếp cận này bằng thuật ngữ tiếng Nga Maskirovka (có nghĩa là "ngụy trang, lừa dối"). Họ cũng "xài" nhiều hàng giả có thể bơm phồng để mô phỏng như thật các máy bay tiêm kích MiG-31 và hệ thống tên lửa phòng không S-300 của họ.
Có các thông tin nói rằng chính Nga cũng dùng hình nộm bơm phồng giả làm các hệ thống phòng không để đánh lừa quân Ukraine vào tháng 8/2022.

Vào ngày 14/8 năm đó, H.I. Sutton - một chuyên gia hải quân và một nhà phân tích tình báo nguồn mở độc lập, viết trên website của mình rằng Sevastopol - căn cứ hải quân chính của Nga ở Biển Đen, được bảo vệ bằng hệ thống phòng không S-400 mới nhất. Nhưng lúc đó, người ta cũng tiết lộ rằng Nga được cho là đã thay thế hệ thống S-400 ở đó bằng các hình nộm cao su.
Quân đội Ukraine nhỏ bé hơn nên trong trận chiến pháo binh kéo dài với Nga, Ukraine buộc phải tìm ra cách để làm suy giảm kho tên lửa và rocket của Nga. Ukraine đứng trước sức ép tránh bị mắc lừa trước đối thủ vốn thường xuyên phóng tên lửa với cường độ lớn.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Eurasian Times