Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ Mỹ, cho rằng Washington ngày càng can thiệp vào xung đột ở Ukraine, cảnh báo nguy cơ leo thang đối đầu.

Nga hôm nay trao công hàm phản đối cho đại sứ Mỹ Lynne Tracy, nhấn mạnh việc cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine để tập kích vào lãnh thổ Nga "chứng tỏ các tuyên bố rằng Mỹ không phải một bên tham gia xung đột là bất nhất và giả dối", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, chính sách gây hấn hiện tại của Mỹ nhằm gia tăng đối đầu với Nga trong mọi lĩnh vực là phản tác dụng. Moskva kêu gọi Washington có các động thái để giảm căng thẳng, đặc biệt là rút các binh sĩ của Mỹ và NATO đang tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine và khí tài quân sự khỏi Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga còn yêu cầu Mỹ có lời giải thích liên quan các vụ nổ trên đường ống Nord Stream hồi cuối tháng 9/2022 và không can thiệp vào quá trình điều tra xác định thủ phạm. Nhà báo điều tra Mỹ Seymour Hersh hôm 8/2 cáo buộc Washington đứng sau sự việc. Giới chức Mỹ bác bỏ thông tin này.


Bà Lynne Tracy điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 30/11/2022. Ảnh: AFP
Bà Tracy đến Moskva tháng 1, là đại sứ Mỹ tại Nga thay cho người tiền nhiệm John Sullivan đã rời Moskva từ đầu tháng 9.
Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Mỹ căng thẳng từ trước khi Moskva mở chiến dịch quân sự tại Ukraine cuối tháng 2/2022 và càng đi xuống sau đó. Tuy nhiên, hai bên vẫn duy trì các kênh ngoại giao nhất định, giúp thực hiện thành công các đợt trao đổi tù nhân.

Như Tâm (Theo TASS, Reuters)