FBI phát hiện thêm tài liệu mật khi khám nhà cựu phó tổng thống Pence, hai tuần sau khi ông thừa nhận "có lượng nhỏ" tài liệu mật tại nhà.

Devin O'Malley, người phát ngôn của cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence, hôm 10/2 cho biết các đặc vụ FBI đã phát hiện tài liệu trong cuộc khám xét "kỹ lưỡng và không hạn chế" kéo dài 5 giờ tại căn nhà ở bang Indiana. Cuộc khám xét được tiến hành với sự đồng thuận của ông Pence.

"Họ đã mang đi một tài liệu mật và 6 tài liệu không phải mật mà cố vấn của cựu phó tổng thống không phát hiện ra trong lần xem xét ban đầu", O'Malley cho hay.
Cuộc khám xét diễn ra vài tuần sau khi luật sư của ông Pence, Greg Jacobs, thông báo cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia trong bức thư ngày 18/1 rằng đã phát hiện khoảng 10 tài liệu mật tại nhà riêng của ông. Những tài liệu này sau đó được chuyển cho FBI.


Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu ở thành phố Baltimore, bang Maryland năm 2020. Ảnh: AFP.
Theo các luật sư, tài liệu đã vô tình được đóng gói, vận chuyển khỏi văn phòng phó tổng thống và ông Pence không biết sự tồn tại của chúng. Cựu phó tổng thống Mỹ cũng khẳng định hoàn toàn không biết có tài liệu mật ở nhà riêng.
"Cựu phó tổng thống đã chỉ đạo nhóm pháp lý của mình tiếp tục hợp tác với cơ quan chức năng và hoàn toàn minh bạch trong suốt quá trình đi đến kết luận của vấn đề này", O'Malley cho biết thêm.
Mỹ chia thông tin mật thành ba cấp độ từ thấp đến cao là Mật (Confidential - C), Bí mật (Secret - S) và Tối mật (Top Secret - TS). Nếu bị rò rỉ, thông tin ở các cấp độ này có thể gây "thiệt hại", "thiệt hại nghiêm trọng" và "thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng" cho an ninh quốc gia Mỹ. Trong hạng Tối mật còn có một cấp là SCI - "thông tin phân vùng nhạy cảm", áp dụng với những thông tin nhất định từ các nguồn tình báo và chỉ nhóm nhỏ cá nhân đặc biệt được tiếp cận.
Các cựu quan chức hàng đầu của Mỹ có nghĩa vụ giao nộp tất cả giấy tờ chính thức từ thời còn ở Nhà Trắng cho Cục Lưu trữ Quốc gia.
Cựu phó tổng thống Pence đang cân nhắc khả năng tranh cử tống thống năm 2024 khi thường xuyên đến thăm các bang bỏ phiếu sớm, trong đó có Iowa, Nam Carolina và New Hamsphire trong năm 2022. Ông Pence từng là thống đốc bang Indiana trước khi đảm nhận chức phó tổng thống năm 2017-2021.

Huyền Lê (Theo AFP)