Trong cuộc họp báo ngày 3-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chỉ trích các yêu cầu xét nghiệm đối với du khách từ nước này và đe dọa các biện pháp đối phó trả đũa với các nước liên quan.


Nhân viên y tế hướng dẫn du khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 ở sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Trung Quốc đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 trên toàn quốc sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Kể từ ngày 8-1 tới, du khách quốc tế không cần cách ly khi tới Trung Quốc, trong khi du khách trong nước cũng được mở đường đi du lịch ra nước ngoài nhưng đang gặp phải vấn đề xét nghiệm.

Các nước bao gồm Mỹ, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và một số nước châu Âu yêu cầu xuất trình xét nghiệm âm tính mới cho nhập cảnh, do lo ngại về việc thiếu dữ liệu về ca bệnh và khả năng xuất hiện các biến thể mới.

"Chúng tôi tin rằng các hạn chế nhập cảnh mà một số quốc gia áp đặt với du khách Trung Quốc là thiếu cơ sở khoa học và một số động thái thậm chí không chấp nhận được" - bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối những nỗ lực thao túng các biện pháp phòng dịch vì mục đích chính trị và sẽ triển khai các biện pháp đối phó theo nguyên tắc có qua có lại" - bà Mao Ninh nhấn mạnh.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh lên tiếng cứng rắn về yêu cầu xét nghiệm với người Trung Quốc - Ảnh: FMPCR


Phát ngôn của bà Mao Ninh là bình luận gay gắt nhất của Trung Quốc về hành vi được cho là phân biệt đối xử đối với du khách Trung Quốc.

Trong tuần này, Úc và Canada đã gia nhập danh sách các quốc gia yêu cầu du khách từ Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành.

Khi được hỏi về phát ngôn của bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết "đây là cách tiếp cận hoàn toàn dựa trên khoa học".

Theo ông Ned Price, Mỹ lo ngại "sự gia tăng ca nhiễm ở Trung Quốc và việc thiếu dữ liệu về trình tự bộ gene của vi rút, cũng như dữ liệu dịch tễ học đầy đủ và minh bạch" từ chính quyền Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại việc nước này sẵn sàng chia sẻ vắc xin với Trung Quốc.

Bà Élisabeth Borne, thủ tướng Pháp, cũng bảo vệ các biện pháp siết du khách Trung Quốc. Từ ngày 4-1, bất kỳ ai bay đến Pháp từ Trung Quốc sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trong vòng 48 giờ trước đó và du khách sẽ bị xét nghiệm ngẫu nhiên khi tới nơi.

"Chính phủ của tôi đang thực hiện vai trò bảo vệ người Pháp" - bà Borne nói với Đài France-Info.

Úc khẳng định họ không lung lay trước lời đe dọa trả đũa từ Trung Quốc. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers nói với Đài ABC rằng "các quốc gia sẽ tự quyết định về việc đi lại và cách quản lý dịch COVID-19".

Ông Chalmers khẳng định yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước chuyến bay "không khó khăn" và "phù hợp với các biện pháp ở các nước khác".

Theo AP