Thượng viện Mỹ ngày 15/12 đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 858 tỷ USD, nhiều hơn 45 tỷ USD so với đề nghị của Tổng thống Joe Biden.



Lầu Năm Góc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Với 83 phiếu thuận và 11 phiếu chống, dự luật chi tiêu quốc phòng hay còn được biết đến với tên gọi Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia (NDAA) đã được Thượng viện Mỹ thông qua và đã được chuyển tới Tổng thống Biden ký thành luật. Dự luật cho năm tài khóa 2023 bao gồm ngân sách cho việc tăng lương 4,6% cho binh sỹ, mua sắm vũ khí, tàu thuyền và máy bay, viện trợ cho Đài Loan (Trung Quốc) và Ukraine.
Theo đề nghị của nhiều nghị sỹ Cộng hòa, dự luật này cũng bao gồm điều khoản yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng thu hồi quy định bắt buộc các thành viên lực lượng vũ trang phải tiêm phòng Covid-19.

PV/VOV-Washington