Các thành viên Đảng Cộng hòa đã nhanh chóng đoàn kết sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khám xét dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, ứng viên tiềm năng tranh cử chức tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, mô tả vụ lục soát dinh thự của ông Trump ở Mar-a-Lago hôm 8-8 là một bước leo thang khác trong quá trình vũ khí hóa các cơ quan liên bang chống lại các đối thủ chính trị. Các đồng minh của ông Trump hôm 9-8 cho rằng cuộc đột kích của FBI sẽ chỉ giúp ông Trump củng cố thêm vị thế và sự ủng hộ, điều từng giúp ông vượt qua 2 cuộc luận tội. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ đột kích khi cho đây là chưa từng có tiền lệ và yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nên giải thích cho người dân Mỹ về động thái này. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton ở bang Arkansas và Josh Hawley ở bang Missouri cũng thay mặt ông Trump lên án mạnh mẽ Bộ Tư pháp.


Cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện tại tòa nhà Trump Tower ở TP New York - Mỹ hôm 9-8, một ngày sau khi các đặc vụ FBI khám xét dinh thự của ông Ảnh: REUTERS

Ông Hawley gọi vụ việc trên là hành động chưa từng có đối với các chuẩn mực dân chủ và pháp quyền. Thượng nghị sĩ này kêu gọi ông Garland từ chức hoặc luận tội và cách chức Giám đốc FBI Chris Wray. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cam kết Đảng Cộng hòa sẽ điều tra Bộ trưởng Tư pháp Garland nếu giành lại quyền kiểm soát Quốc hội sau kỳ bầu cử vào tháng 11 tới.

Sau vụ việc, một số cựu cố vấn của ông Trump cũng đã thúc giục cựu tổng thống ngay lập tức xác nhận rằng ông sẽ ra tranh cử vào năm 2024. Bà Alyssa Farah Griffin, cựu giám đốc truyền thông của ông Trump, nhận định vụ khám xét có thể kích động những người ủng hộ cựu tổng thống và điều đó có lợi cho ông Trump. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa dường như cũng đang tận dụng cuộc đột kích của FBI để củng cố sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ tới.

Tường Châu
Theo RT