kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Hồi sinh tế bào của heo chết

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,765
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2009

    Default Hồi sinh tế bào của heo chết

    Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature ngày 3-8 đã xóa nhòa lằn ranh thông thường giữa sự sống và cái chết khi hồi sinh - theo nghĩa đen - các tế bào trong một số cơ quan nội tạng của 100 con heo vừa chết.

    Theo trang Science Alert, nhóm nghiên cứu đã thiết kế một hệ thống máy bơm, cảm biến và đường ống kết nối với động mạch của heo; kết hợp với một dung dịch gồm 13 loại thuốc khác nhau, hòa với máu theo tỉ lệ 1:1, bơm vào hệ tuần hoàn. Khi tim ngừng đập, sự lưu thông máu bị cắt đứt gây thiếu máu cục bộ, dẫn đến một loạt hiệu ứng sinh hóa, ôxy và chất dinh dưỡng bị ngắt.

    Thế nhưng, hệ thống mới, được gọi là OrganEx, "lội ngược dòng" trên chính con đường đó. Một số tế bào não, tim, gan, thận đã sống lại sau 1 giờ con heo ngừng tim. Đầu và cổ của một số con heo chết cũng cử động, tín hiệu cho thấy một số chức năng cơ cũng hồi phục.


    Một nghiên cứu mới đã hồi sinh các tế bào trong một số cơ quan nội tạng của heo chết Ảnh: ISTOCK

    OrganEx được cho là tốt hơn cả ECMO - phương pháp ôxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể, còn được gọi là "tim - phổi nhân tạo" ở Việt Nam. ECMO cũng từng gây tranh cãi về khả năng hoạt động thay thế nội tạng ở những bệnh nhân đã "chết" theo các tiêu chí về tim mạch, thậm chí có thể ứng dụng để bảo quản nội tạng.

    OrganEx và ECMO có thể được kết hợp với nhau: Dùng OrganEx khôi phục thiệt hại từ lúc cái chết xảy ra cho đến khi hệ thống ECMO phức tạp được kết nối thành công. OrganEx cũng mang một thế mạnh là khả năng hồi phục gần như nguyên trạng tế bào não.
    Dù vậy, theo đài NBC News, vẫn còn nhiều năm nữa mới có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu trên con người. Những người ủng hộ hy vọng nghiên cứu có thể giúp kéo dài cuộc sống của người bị ngưng tim hoặc đột quỵ.

    Công nghệ cũng làm dấy lên hy vọng về một loạt ứng dụng y tế dành cho con người trong tương lai, như giúp các cơ quan nội tạng người tồn tại lâu hơn, từ đó hứa hẹn cứu sống hàng ngàn người trên toàn thế giới cần cấy ghép. Dù vậy, công trình cũng dẫn đến những câu hỏi đạo đức về việc y học định nghĩa cái chết ra sao...

    Anh Thư
    Theo Science Alert
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  2. Thanks nguacon, laogiangho, Anh Đại thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,205
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    429

    Default

    "Dù vậy, công trình cũng dẫn đến những câu hỏi đạo đức về việc y học định nghĩa cái chết ra sao..."
    "đạo đức" dễ thôi ... theo tui thì heo chưa chết thật ... đâu cần phải định nghĩa khỉ gì thêm

Similar Threads

  1. Chế tạo ổ cứng bằng tơ tằm sinh học
    By Google in forum Khoa Học & Kỹ Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-23-2020, 18:52
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-01-2020, 09:55
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-24-2018, 09:23
  4. “Hồi sinh người chết” bằng liệu pháp tế bào gốc?
    By Hoàng Na in forum Khoa Học & Kỹ Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-16-2017, 11:35
  5. Chậu thủy sinh
    By PN99 in forum Ảnh Đẹp - Cool Pics
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-20-2016, 13:21

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •