Ông Trump lần đầu trở lại thủ đô Washington sau khi rời Nhà Trắng, với bài phát biểu ám chỉ ông có thể tái tranh cử tổng thống năm 2024.

Phát biểu tại Viện Chính sách Nước Mỹ Trước tiên ở thủ đô Washington hôm 26/7, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump không tuyên bố tái ứng cử, nhưng nêu ra những gì ông tin là ưu tiên cho "tổng thống tiếp theo của đảng Cộng hòa".

"Tôi luôn nói rằng tôi đã tranh cử lần đầu và chiến thắng. Sau đó tôi tranh cử lần thứ hai và đã làm rất tốt. Chúng ta phải lặp lại điều đó. Chúng ta phải giải quyết các vấn đề của đất nước này", ông Trump nói. "Tôi sẽ đưa ra những điều cụ thể hơn trong những tuần và tháng tới".
Đây là lần đầu tiên ông Trump trở lại thủ đô Washington kể từ khi rời Nhà Trắng sau thất bại bầu cử trước đối thủ Joe Biden. Trong 18 tháng qua, Trump chủ yếu sống ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida.
Bài phát biểu dài 90 phút của Trump đã lặp lại nhiều tuyên bố trước đây như ông đã thắng cử năm 2020 và tố cáo cuộc điều tra của ủy ban Hạ viện về bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021 là "cuộc tấn công chính trị".
"Nếu tôi từ bỏ niềm tin của mình, nếu tôi đồng ý giữ im lặng và ở nhà, cuộc đàn áp Donald Trump sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng đó không phải điều tôi sẽ làm", ông cho hay.

Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại sự kiện của Viện Chính sách Nước Mỹ trước tiên ở thủ đô Washington hôm 26/7. Ảnh: AFP.
"Họ thực sự muốn hủy hoại tôi để tôi không thể quay trở lại cống hiến cho các bạn. Và tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra", cựu tổng thống nói thêm, khi bên dưới đám đông hô vang "thêm 4 năm nữa".
Ông Trump cũng chỉ trích Tổng thống Biden, đổ lỗi về những vấn đề của đất nước. "Chúng ta là quốc gia đang suy tàn. Chúng ta đang thất bại", ông nói. "Lạm phát đã chạm mức cao nhất trong 49 năm".
Cựu tổng thống cũng cáo buộc ông Biden "đầu hàng ở Afghanistan" và cho phép Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là lãnh đạo của các bạn", ông tuyên bố.
Kể từ khi lên Không lực Một rời Washington, chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 20/1/2021, ông Trump vẫn được xem là người có tầm ảnh hưởng lớn đối với đảng Cộng hòa. Với tỷ lệ ủng hộ của ông Biden giảm dưới 40% và đảng Dân chủ dự báo mất quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, ông Trump lạc quan rằng có thể dẫn dắt đảng Cộng hòa đến Nhà Trắng vào năm 2024.

Thanh Tâm (Theo AFP)