Người đàn ông họ Kim, được coi là một trong những trùm ma túy Hàn Quốc lớn nhất hoạt động ở Đông Nam Á, bị bắt tại TP HCM và bị dẫn độ về nước.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) hôm nay cho biết nghi phạm họ Kim, 47 tuổi, bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát thông báo đỏ truy nã vì cung cấp các chất bất hợp pháp, như ma túy đá, thông qua Telegram kể từ năm 2018.

Kim bị bắt tại TP HCM hôm 17/7 sau gần ba năm hợp tác giữa cảnh sát hai nước. "Đây là ví dụ tuyệt vời về sự hợp tác nhất quán với giới chức Việt Nam để bắt kẻ cầm đầu một trong những đường dây buôn bán ma túy lớn nhất Đông Nam Á", Kang Ki-taek, người đứng đầu Bộ phận Hỗ trợ Điều tra Quốc tế và Interpol tại NPA, cho biết.

Kim (đội mũ) bị cảnh sát áp giải tại sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul ngày 19/7. Ảnh: Yonhap.
NPA cáo buộc Kim đã buôn bán ma túy bất hợp pháp trị giá khoảng 7 tỷ won (5,3 triệu USD) và cầm đầu đường dây với gần 20 nhà cung cấp.
Yonhap đưa tin Kim là một trong ba trùm ma túy Hàn Quốc lớn hoạt động tại Đông Nam Á. NPA trước đó đã bắt hai trùm ma túy khác ở Philippines và Campuchia.


NPA nghi ngờ Kim còn cung cấp hàng cho hai trùm ma túy còn lại. Kim không trả lời các câu hỏi từ phóng viên khi bị áp giải đến xe cảnh sát bên ngoài nhà ga sân bay quốc tế Incheon.

Huyền Lê (Theo Yonhap)