Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Belarus cảnh báo vào hôm 7/7 rằng Mỹ đang lên kế hoạch tấn công trực tiếp Nga và Belarus, lấy Ba Lan và vùng Baltic làm bàn đạp.

Vị lãnh đạo tình báo quốc phòng này đánh giá kịch bản đó ngày càng dễ xảy ra trong bối cảnh cuộc “chiến tranh ủy nhiệm” ở Ukraine và các phương thức khác nhằm gây tổn hại cho Nga và Belarus “đã và đang thất bại”.



Binh sĩ Mỹ ở Ba Lan. Ảnh: Getty.

Cụ thể, Thiếu tướng Ruslan Kosygin nói: “Lãnh thổ Ba Lan cũng như các nước Baltic đang được biến thành nơi xuất kích cho Mỹ mở một cuộc xung đột đẫm máu mới ở châu Âu, nhắm vào Liên bang Nga và các đồng minh của họ”.
Tướng Kosygin viện dẫn việc NATO huấn luyện binh sĩ cho tình huống triển khai nhanh ở Đông Âu và việc phát triển các hệ thống phòng chống tên lửa đạn đạo trong khu vực như bằng chứng cho cuộc khủng hoảng sắp xảy đến. Ông nêu thêm một “bằng chứng” nữa là “các nỗ lực của một vài chính trị gia Ba Lan muốn lấy lại một số vùng được gọi là thuộc về Ba Lan trong lịch sử” nằm ở Tây Ukraine và Belarus.

Viên tướng cho biết, cơ quan của ông tin rằng các nước phương Tây đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công Belarus và Nga với lý do răn đe Nga trước ý đồ “phát động một cuộc xâm lược”.

Tướng Kosygin nói thêm, Belarus không mong muốn chiến tranh nhưng nếu điều đó xảy ra, họ sẽ hành động một cách quyết đoán.
Theo tướng tình báo Belarus, sự leo thang đang ngày càng dễ xảy ra do “phương Tây đang nhận ra rằng các phương pháp truyền thống gây hấn với Nga và Belarus không mang lại kết quả như mong muốn”.
Các tiết lộ trên của tướng Belarus xuất hiện trong bối cảnh Nga đang giành nhiều thắng lợi trong cuộc chiến tại Ukraine.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Nguồn: RT