Biên đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Nga cập cảng quốc tế Cam Ranh, thực hiện chuyến thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa trong ba ngày.

Nhóm tàu hộ vệ Nguyên soái Shaposhnikov và Gremyshiy, cùng tàu chở dầu hạng trung Pechenga do đại tá Alexey Anciferov chỉ huy cập cảng quốc tế Cam Ranh và thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa từ ngày 25/6 đến 28/6.

Các chỉ huy biên đội đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô/Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Sĩ quan và thủy thủ Nga còn giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và tham quan một số di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nha Trang.

Tàu Nguyên soái Shaposhnikov (trái), tàu dầu Pechenga (giữa) và hộ vệ hạm Gremyshiy cập cảng Cam Ranh hôm 25/6. Ảnh: QĐND.
Chiến hạm Nguyên soái Shaposhnikov là một trong 12 tàu khu trục săn ngầm mang tên lửa dẫn đường thuộc Đề án 1155 của Liên Xô, được biên chế năm 1985. Tàu dài 163 m, có lượng giãn nước đầy tải khoảng 7.900 tấn. Chiến hạm sau này được xếp vào phân nhóm tàu hộ vệ và trải qua đợt hiện đại hóa từ năm 2017.

Sau khi nâng cấp, Nguyên soái Shaposhnikov mang được 16 tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks, 8 tên lửa chống hạm cận âm 3M24 Uran, cùng 64 tên lửa phòng không tầm ngắn. Hai bệ pháo AK-100 cỡ nòng 100 mm cũng được thay thế bằng một hải pháo A-190 với thiết kế giảm tiết diện phản xạ radar và gọn nhẹ hơn.
Tàu Gremyshiy là chiếc đầu tiên thuộc lớp hộ vệ hạm thuộc Đề án 20385. Tàu dài 106 m, lượng giãn nước 2.500 tấn, được trang bị hải pháo A-190, 8 bệ phóng thẳng đứng có thể sử dụng tên lửa Kalibr, Oniks và tên lửa siêu vượt âm Zircon.
Tàu còn được lắp 16 bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không, có thể chứa 16 đạn tầm trung Redut với tầm bắn 40 km hoặc 64 tên lửa tầm ngắn 9M100, cùng hai cụm 4 ống phóng ngư lôi 324 mm.
Vũ Anh (Theo QĐND)