kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Cảnh sát trưởng ứng phó vụ xả súng Mỹ sắp lên chức mới

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,908
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default Cảnh sát trưởng ứng phó vụ xả súng Mỹ sắp lên chức mới

    Arredondo, chỉ huy cảnh sát đã "quyết định sai lầm" trong vụ xả súng trường tiểu học Robb, sắp tuyên thệ nhậm chức ủy viên hội đồng thành phố.

    Pedro "Pete" Arredondo, cảnh sát trưởng học khu Uvalde, bang Texas, dự kiến tuyên thệ nhậm chức ủy viên hội đồng thành phố Uvalde hôm nay, song buổi lễ tạm thời bị hoãn sau vụ xả súng ở trường tiểu học Robb.

    Arredondo, người đã có 30 năm kinh nghiệm trong nghề cảnh sát, đã được bầu làm ủy viên đại diện cho Quận 3 tại hội đồng thành phố Uvalde trong cuộc bầu cử ngày 7/5. Ông cũng chính là sĩ quan chỉ huy hiện trường, người đã ra quyết định không cho 19 cảnh sát lập tức xông vào trường tiểu học Robb để giải cứu các học sinh đang bị tay súng Salvador Ramos tàn sát hôm 24/5.
    "Cuộc họp đặc biệt của hội đồng thành phố Uvalde sẽ không diễn ra như dự kiến vào hôm nay", Dan McLaughlin, thị trưởng thành phố, cho biết. "Chúng tôi hiện tập trung vào những gia đình mất người thân. Thành phố sẽ mai táng các em học sinh vào ngày mai".
    Tuy nhiên, McLaughlin thừa nhận ông Arredondo vẫn có thể tuyên thệ nhậm chức khi cuộc họp của hội đồng thành phố diễn ra trong tương lai.
    "Luật bầu cử, quy định của thành phố hay bang Texas đều không cấm ông Arredondo tuyên thệ nhậm chức. Theo chúng tôi biết, hiện không có bất kỳ cuộc điều tra nào nhắm vào ông Arredondo", Thị trưởng McLaughlin nói thêm.
    Hidden Content
    Cảnh sát trưởng Pedro Arredondo (thứ ba từ trái sang) trong cuộc họp báo bên ngoài trường tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas, ngày 26/5. Ảnh: AP.
    Cảnh sát trưởng Arredondo đang là tâm điểm chú ý của dư luận, khi đội cảnh sát hiện trường bị chỉ trích là phản ứng quá chậm trễ và khiến tay súng có nhiều thời gian để thực hiện tội ác trong trường học.
    Theo báo cáo của Sở An toàn Công cộng Texas (DPS), Ramos mang súng trường bán tự động kiểu AR-15 bắt đầu nổ súng về phía trường Robb lúc 11h28 ngày 24/5, khi xe bán tải của anh ta lao xuống mương cạnh trường. Vài phút sau, Ramos đột nhập vào trường qua cánh cửa để mở.
    Ít phút sau đó, 7 cảnh sát đến hiện trường. Ba sĩ quan tiếp cận lớp học bị khóa và bị Ramos bắn từ bên trong, khiến hai người bị thương nhẹ. Họ rút ra ngoài chờ lực lượng tiếp viện.
    Lực lượng từ nhiều cơ quan hành pháp trong thành phố sau đó đổ tới hiện trường và Arredondo trở thành người chỉ huy chung.
    12h03, thời điểm các học sinh trong trường bắt đầu gọi 911, có tới 19 cảnh sát hiện diện ở hành lang lớp học. Arredondo khi đó tin rằng Ramos đã ngừng xả súng và đang cố thủ trong lớp học, các học sinh không còn gặp nguy hiểm, nên đã quyết định không cử lực lượng phá cửa xông vào, thay vào đó đợi ban giám hiệu mang chìa khóa xuống mở cửa lớp học, cũng như chờ đội đặc nhiệm cùng thiết bị đặc chủng đến hiện trường.
    "Ông ấy lúc đó tin rằng không còn mối đe dọa với các học sinh và nghi phạm đang cố thủ trong lớp, nên cảnh sát có thời gian để chờ đợi", Steven McCraw, giám đốc DPS, nói trong cuộc họp báo ngày 27/5. "Nhưng rõ ràng dựa trên những thông tin chúng tôi có được, học sinh trong lớp học đó vẫn bị đe dọa"
    "Đó không phải là quyết định đúng. Đó là quyết định sai lầm", McCraw nói về động thái của cảnh sát trưởng Arredondo. "Không gì có thể bào chữa cho điều này".
    Trong 80 phút chờ đợi của Arredondo và các cảnh sát dưới quyền, 19 học sinh và hai giáo viên đã thiệt mạng dưới họng súng của Ramos. Chỉ đến khi lực lượng đặc nhiệm biên phòng Mỹ quyết định xông vào lúc 12h50, tay súng mới bị tiêu diệt.
    Arredondo được bổ nhiệm là cảnh sát trưởng học khu Uvalde hồi tháng 3/2020. Ông đến nay chưa lên tiếng về những chỉ trích nhắm vào mình. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 30/5 thông báo sẽ tiến hành đánh giá phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật trong vụ xả súng, nhưng không nhắm vào bất cứ cá nhân nào.

    Đức Trung (Theo Fox News)
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,281
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    430

    Default

    Không cần tin tui nhưng ... "hây hổng bằng hên" đúng là có thật Hidden Content

    Hidden Content Hidden Content

Similar Threads

  1. Mỹ lên kế hoạch hỗ trợ Ấn Độ ứng phó Covid-19
    By Hoàng Na in forum Thời Sự - Tin Hoa Kỳ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-25-2021, 07:41
  2. Bắt kẻ mang súng gần dinh Phó tổng thống Mỹ
    By Hoàng Na in forum Thời Sự - Tin Hoa Kỳ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-18-2021, 08:32
  3. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 03-16-2020, 19:26
  4. Triều Tiên lên án cựu phó tổng thống Mỹ
    By Hoàng Na in forum Thời Sự - Tin Thế Giới
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-15-2019, 07:38
  5. Phó tổng thống Mỹ lên án hành vi Trung Quốc ở Biển Đông
    By Hoàng Na in forum Thời Sự - Tin Hoa Kỳ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-25-2019, 07:33

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •