Quân đội Nga tập kích nhiều cơ sở quân sự tại Ukraine trong ngày đầu phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt", gây thiệt hại cả về người và vật chất.



Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/2 tuyên bố mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Donbass, kêu gọi quân đội Ukraine trong khu vực hạ vũ khí. Ông Putin cho biết phe ly khai yêu cầu Nga hỗ trợ và "tình thế khiến chúng tôi phải đưa ra hành động quyết liệt và ngay lập tức".
Trong ảnh là đoàn xe quân sự Nga tiến vào tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, từ bán đảo Crimea, nơi Nga kiểm soát từ năm 2014.





Cột khói bốc lên sau khi Nga tập kích mục tiêu ở thủ đô Kiev, Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo sử dụng vũ khí chính xác cao vô hiệu hóa hạ tầng quân sự, trận địa phòng không, sân bay và không quân Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết các chỉ huy sở của quân đội ở Kiev và Kharkov trúng tên lửa.





Cảnh sát Ukraine tại một khu vực chịu thiệt hại sau đòn tập kích của Nga nhằm vào thủ đô Kiev.
Ukraine cho biết quân đội nước này "đang giao tranh ác liệt" và hứng chịu tổn thất, đồng thời đẩy lùi quân Nga ở một số nơi. Trong khi đó, Nga tuyên bố binh sĩ Ukraine ở nhiều nơi hạ vũ khí và rời vị trí đóng quân.





Dân địa phương quanh thi thể một thiếu niên thiệt mạng sau trận pháo kích ở thành phố Chuguev thuộc tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine.
Ukraine cho biết ít nhất 18 người thiệt mạng và 9 người bị thương do pháo kích từ Nga.





Khói bốc lên từ sân bay quân sự tại thành phố Chuguyev, tỉnh Kharkov của Ukraine sau khi Nga tập kích.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố nước này cắt đứt quan hệ với Nga, sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt.





Lính cứu hỏa Ukraine dập tắt đám cháy tại một tòa nhà trúng đòn tập kích của Nga tại thành phố Chuguyev, tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine.
Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thông báo quân đội nước này đang yểm trợ lực lượng ly khai ở miền Đông chọc thủng phòng tuyến của quân chính phủ Ukraine.





Khói bốc lên từ sân bay quân sự tại Chuguyev, tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine sau khi Nga tập kích.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo quân đội nước này chưa tham gia chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine, song cho biết có thể điều lực lượng nếu cần.





Người phụ nữ bị thương đứng bên cạnh đống đổ nát của khu chung cư ở thành phố Chuguev thuộc tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine



Xe tăng trên một tuyến đường tại khu vực miền đông Ukraine.





Trạm radar đổ nghiêng tại một căn cứ của của Ukraine ở Mariupol, tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, sau khi Nga tập kích.





Xe tăng quân chính phủ Ukraine hành tiến về thành phố Mariupol, tỉnh Kherson, miền nam Ukraine.


Ảnh: Reuters, AFP, AP.