Putin cho rằng Nga cần đánh giá đề nghị công nhận độc lập hai tỉnh ly khai ở miền đông Ukraine trong cuộc họp bất thường với Hội đồng An ninh.

"Mục tiêu của chúng ta là lắng nghe các đồng nghiệp và quyết định bước đi tiếp theo, đồng thời cần xem xét những lời kêu gọi công nhận độc lập từ lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR)", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp bất thường với Hội đồng An ninh Nga hôm nay.

Ông chủ Điện Kremlin nói rằng mối đe dọa nhằm vào Nga sẽ tăng đáng kể nếu Ukraine gia nhập NATO, cho hay người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron thông báo với ông rằng Mỹ đã thay đổi quan điểm về các đề xuất an ninh do Nga đưa ra, nhưng chưa rõ những thay đổi cụ thể là gì.
Cuộc họp diễn ra sau khi quân đội Nga hôm nay tuyên bố "tiêu diệt nhóm thám báo và xe thiết giáp Ukraine" xâm phạm biên giới nước này ở tỉnh miền tây Rostov.

Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 1/2. Ảnh: Reuters.
Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) trước đó cho biết một quả đạn pháo chưa rõ chủng loại bắn từ lãnh thổ Ukraine đã phá hủy hoàn toàn chốt gác biên phòng tại tỉnh Rostov sáng 20/2, nhưng không ai bị thương. Sự việc xảy ra cách biên giới với Ukraine khoảng 150 m. Tỉnh Rostov nằm ở phía tây nước Nga, giáp với hai tỉnh ly khai ở Ukraine là Donetsk và Lugansk.
Bộ Quốc phòng Ukraine bác bỏ nghi vấn nã pháo về phía Nga và phủ nhận cáo buộc có lực lượng trên lãnh thổ Nga.
Căng thẳng xung quanh Ukraine tăng nhiệt từ cuối năm ngoái, sau khi Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới phía tây để lên kế hoạch tấn công nước láng giềng. Trong những tuần qua, Mỹ liên tục phát cảnh báo Nga "sắp tấn công" nhưng chính phủ Ukraine tin rằng tình hình "không có gì mới".
Nga nhiều lần khẳng định mọi hoạt động quân sự ở biên giới là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.
Hai tỉnh Donetsk và Luhansk nằm ở vùng Donbass phía đông Ukraine, trở thành điểm nóng giao tranh từ năm 2014, sau khi người dân ở đây đòi tăng quyền tự trị bất thành và tổ chức phong trào phản kháng vũ trang. Chính phủ Ukraine hai lần phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Donbass nhưng đều không thành công.

Khu vực Dobass và bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post.
Đụng độ giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai ở miền đông đã leo thang những ngày qua. Chính quyền các địa phương Nga sát biên giới Ukraine những ngày qua ban bố tình trạng khẩn cấp khi dân thường từ khu vực Donbass di tản sang nước láng giềng.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga hôm qua cho biết hơn 50.000 người đã nhập cảnh vào Nga sau khi các lãnh đạo phe ly khai kêu gọi phụ nữ, trẻ em và người già di tản vì đụng độ leo thang. Giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine với phe ly khai bùng phát năm 2014, khiến hơn 14.000 người thiệt mạng.

Vũ Anh (Theo RT)