Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từ bỏ kế hoạch rút lui khỏi chính trường khi nhiệm kỳ của mình kết thúc bằng cách nộp đơn ứng cử Thượng nghị sĩ trong cuộc bầu cử năm tới.

Quyết định mới nhất của Tổng thống Duterte được đưa ra khi thời hạn cuối cùng để các Đảng chính trị chốt các ứng cử viên kết thúc vào ngày hôm qua (15/11). Ông Duterte, người bị giới hạn tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai theo hiến pháp đã chính thức đệ trình các tài liệu tranh cử Thượng nghị sĩ lên ủy ban bầu cử, đập tan những tin đồn cho rằng ông sẽ chống lại con gái trong cuộc đua vào chức Phó Tổng thống.



Hồ sơ tranh cử Thượng nghị sĩ của ông Duterte (Nguồn: Manilatimes).

Quyết định này của ông Duterte được đưa ra vài ngày sau khi con gái ông, Thị trưởng thành phố Davao, bà Sara Duterte-Carpio, người đã đứng đầu các cuộc thăm dò dư luận để kế vị cha mình đã nộp đơn ứng cử Phó Tổng thống. Hôm nay, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque cũng đã từ chức để tranh cử Thượng nghị sĩ.
Tại Philippines, Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ được bầu cử riêng rẽ. Trong số những ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2022 ở Philippines có Thượng nghị sĩ Bong Go, người được Duterte hậu thuẫn và Ferdinand Marcos Junior, con trai của cố Tổng thống chuyên quyền Philippines.

Hương Trà/VOV-Jakarta