Chỉ vài ngày trước khi dự kiến có cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ có động thái mạnh tay với Tập đoàn công nghệ Huawei.


Huawei đã chịu nhiều đòn tấn công liên tiếp từ Mỹ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden. Trong ảnh là ông Biden, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Financial Times



Ngày 11-11, Tổng thống Biden đã ký ban hành "Đạo luật thiết bị bảo mật", theo đó ngăn Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) cấp phép hoặc xem xét đơn xin cấp phép thiết bị mới từ các công ty mà cơ quan này xác định là mối đe dọa an ninh đối với Mỹ. Nằm trong diện bị nhắm tới phải kể đến tập đoàn Huawei và ZTE của Trung Quốc.
Sắp tiêu hủy các thiết bị Huawei, ZTE
Câu chuyện Huawei chỉ là một phần trong bức tranh về quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Báo South China Morning Post bình luận việc "Đạo luật thiết bị bảo mật" được thông qua tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ với tỉ lệ ủng hộ áp đảo, trước khi được ông Biden ký ngày 11-11, là dấu hiệu cho thấy sự không tin tưởng to lớn của hầu hết chính khách tại Quốc hội Mỹ vào cả Chính phủ Trung Quốc và các công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc.
Ông Brendan Carr, ủy viên cấp cao của FCC, cho biết luật trên sẽ "bịt lại lỗ hổng rành rành mà Huawei và các công ty khác đang khai thác hiện nay để đưa thiết bị không an toàn của họ vào mạng lưới viễn thông của chúng ta".
Huawei và ZTE, vốn đã bị Washington nhắm đến nhiều tháng qua, hiện chưa lên tiếng về động thái mới nhất của Mỹ. Cả hai công ty này đều nằm trong "danh sách thực thể" của Bộ Thương mại Mỹ, bị hạn chế mua hàng từ các nhà cung ứng Mỹ.
FCC đã liệt Huawei, ZTE và 3 công ty công nghệ Trung Quốc khác (Hytera, Hikvision, Dahua Technology) vào danh sách những công ty đặt ra "rủi ro không thể chấp nhận được" đối với an ninh quốc gia của Mỹ vào tháng 3 năm nay.
Danh sách này được đưa ra dựa theo một luật năm 2019, nhưng điều đó vẫn không ngăn được FCC tiếp tục cấp giấy phép cho các công ty nằm trong danh sách. Theo ông Carr, FCC đã phê duyệt hơn 3.000 đơn đăng ký từ Huawei kể từ năm 2018, "từ thiết bị mạng đến thiết bị theo dõi".
Theo Hãng tin Bloomberg, Mỹ cũng "sắp bắt đầu tiêu hủy hàng tấn thiết bị của Huawei và ZTE". Cuối tháng 10 vừa qua, FCC đã chính thức khởi động chương trình "tháo bỏ và thay thế" trị giá 1,9 tỉ USD, theo đó hoàn tiền cho các công ty viễn thông Mỹ bỏ đi thiết bị Huawei và ZTE mà họ đang sử dụng.
Dân biểu Đảng Cộng hòa Steve Scalise đánh giá Huawei và ZTE "có lẽ là hai công ty nổi bật nhất vẫn còn nhiều thiết bị trong các mạng lưới có chạy dữ liệu của người Mỹ".
Mỹ nói bị "lợi dụng"
Tuần này ông Biden cho biết ông sẽ tiếp tục áp lệnh cấm từ thời cựu tổng thống Donald Trump vào tháng 11-2020, theo đó cấm các nhà đầu tư Mỹ đầu tư vào các công ty Trung Quốc mà Washington xem là thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi quân đội Trung Quốc. Theo ông Biden, Trung Quốc "ngày càng lợi dụng nguồn vốn từ Mỹ" để phục vụ phát triển, hiện đại hóa quân đội, tình báo và các bộ máy an ninh khác của Bắc Kinh, tạo ra mối đe dọa cho Mỹ.
Việc ông Biden ký "Đạo luật thiết bị bảo mật" gây nhiều sự chú ý, bởi theo Hãng tin Reuters, nó diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông Biden dự kiến có cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 15-11. Động thái cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc ra tuyên bố chung đầy bất ngờ tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Scotland, trong đó hai nước cam kết sẽ hợp tác chống biến đổi khí hậu.
Điều này cho thấy Mỹ - Trung có thể ngồi vào bàn nói chuyện hoặc đạt được tiếng nói chung trong vấn đề nào đó là một chuyện, nhưng những vấn đề bất đồng khác lại là chuyện khác. "Đạo luật thiết bị bảo mật" được thông qua trước cuộc họp giữa hai ông Biden - Tập dường như báo hiệu một cuộc họp căng thẳng.
Bình luận về cuộc họp trực tuyến sắp diễn ra giữa hai ông Biden - Tập, phó thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói: "Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm quản lý một cách có trách nhiệm cuộc cạnh tranh giữa hai nước".
Tuy nhiên, ông Tống Trung Bình, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, cho rằng "Mỹ thật sự đang cố gắng đàn áp các công nghệ dân dụng của Trung Quốc" như điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghệ sinh học...
Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, "các nhà phân tích Trung Quốc" nói rằng việc Mỹ "đàn áp vô lý" các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ làm tổn hại đến lợi ích của các nhà đầu tư và doanh nghiệp Mỹ, đồng thời tạo rào cản trong quan hệ song phương.



Theo Financial Times