Tàu ngầm Shin Chae-ho. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 28/9, Hàn Quốc đã ra mắt tàu ngầm do nước này tự chế tạo có trang bị tên lửa đạn đạo.

Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm vũ khí quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết nước này sẽ cho ra mắt tàu ngầm nội địa thứ ba có trang bị tên lửa đạn đạo.

Tàu ngầm mới mang tên Shin Chae-ho, nặng 3.000 tấn. Lễ ra mắt tàu ngầm Shin Chae-ho, chiếc thứ ba và cũng là chiếc cuối cùng trong số ba tàu ngầm Changbogo-III Batch-I, sẽ được tiến hành tại nhà máy đóng tàu của Hyundai Heavy Industries ở phía Đông Nam thành phố Ulsan.
Đây là chiếc tàu thứ ba do nước này tự chế tạo và đóng. Sau khi hoàn tất thử nghiệm, tàu ngầm mới này dự kiến sẽ được chuyển giao cho lực lượng Hải quân Hàn Quốc vào năm 2024. Chiếc tàu ngầm này có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với 6 ống phóng thẳng đứng.

Hàn Quốc bắt đầu đóng 3 tàu thuộc dự án Changbogo-III Batch-I từ năm 2007. Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho đầu tiên được hạ thủy vào năm 2018 và triển khai trong tháng 8 vừa qua. Chiếc thứ hai mang tên Ahn Mu được hoàn thành vào tháng 11/2020 và sẽ được chuyển giao cho Hải quân Hàn Quốc trong năm 2022.


Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho của Hàn Quốc. (Ảnh: Navalnews)

Hồi đầu tháng 9, quân đội Hàn Quốc đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho.

Tàu thứ ba thuộc dự án Changbogo-III Batch-I dài khoảng 83,5 m, rộng 9,6 m, có 6 ống phóng SLBM thẳng đứng và được vận hành bởi thủy thủ đoàn 50 người. Nếu được trang bị đầy đủ nhiên liệu, dưỡng khí và nhu yếu phẩm, nó có thể hoạt động dưới nước 20 ngày mà không cần nổi lên mặt nước.

Hải quân Hàn Quốc khẳng định, mẫu tàu ngầm mới của nước này "có khả năng ngăn chặn các hành vi khiêu khích" nhờ được trang bị SLBM mạnh mẽ. "Khoảng 76% bộ phận tàu được sản xuất trong nước, tạo thuận lợi cho công tác bảo trì", Hải quân Hàn Quốc tuyên bố.
Chiếc tàu ngầm được Hàn Quốc hạ thủy trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục leo thang. Sáng 28/9, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã vừa phóng một vật thể bay không xác định ra biển Nhật Bản.
Trước đó, hôm 15/9, vài giờ sau khi có tin Bình Nhưỡng khai hỏa một tên lửa đạn đạo ra biển, Hàn Quốc cũng phóng một SLBM từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho. Giới chức Seoul khi đó khẳng định, quả SLBM đã đánh trúng mục tiêu giả định dưới sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo Navalnews