Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hàng cứu trợ cho 300.000 người dân đang bị ùn ứ, kêu gọi các nước hỗ trợ đưa hàng tới Afghanistan.

"Trong lúc con mắt của cả thế giới dồn vào những người đang sơ tán, chúng tôi cần đưa nhu yếu phẩm đến giúp đỡ những người ở lại. Chúng tôi đang tìm cách lập cầu hàng không nhân đạo để chuyển hàng tới Afghanistan", Richard Brennan, giám đốc phụ trách tình trạng khẩn cấp khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết hôm nay.

Ông Brennan kêu gọi các nước điều động máy bay trống tới kho chứa của WHO ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để tiếp nhận hàng cứu trợ, chuyển chúng tới Kabul trước khi làm nhiệm vụ sơ tán công dân.

Lính Mỹ tại một chốt gác ở sân bay Kabul hôm 20/8. Ảnh: AFP.
Quan chức WHO cho biết khoảng 500 tấn hàng cứu trợ y tế, trong đó có thiết bị phẫu thuật và nhu yếu phẩm cho người suy dinh dưỡng nặng, dự kiến được chuyển tới Afghanistan vào tuần này. Tuy nhiên, mọi chuyến hàng đều bị đình chỉ vì sự hỗn loạn và chiến dịch sơ tán công dân ở sân bay Kabul sau khi Taliban tiến vào thủ đô của Afghanistan.
Các tổ chức cứu trợ cho rằng số hàng này cần đến tay 300.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa suốt hai tháng qua, trong bối cảnh lực lượng Taliban mở rộng tầm kiểm soát lãnh thổ Afghanistan. Gần 18,5 triệu người, tương đương một nửa dân số Afghanistan, đang phải sống dựa vào hàng cứu trợ. Con số này dự kiến tăng lên trong thời gian tới do hạn hán.
Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul hôm 15/8, sân bay quốc tế Hamid Karzai luôn chìm trong hỗn loạn do dòng người ồ ạt đổ tới đây nhằm tìm kiếm cơ hội thoát khỏi Afghanistan. Hơn 20 người đã thiệt mạng ở trong và xung quanh sân bay, chủ yếu do giẫm đạp và những vụ nổ súng.
Một quan chức Taliban cảnh báo các lực lượng nước ngoài ở Afghanistan không tìm cách gia hạn thời hạn rút quân 31/8, mặc dù Tổng thống Joe Biden cho biết quân đội Mỹ có thể ở lại lâu hơn để giám sát một cuộc di tản "gian nan và đau lòng".


Vũ Anh (Theo Reuters)