Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư đến Tổng thống Vladimir Putin, đề nghị Nga tạo điều kiện để Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine và hợp tác sản xuất.

Trong bức thư được gửi ngày 2/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Nga đẩy lùi dịch bệnh, nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều loại vaccine Covid-19, cảm ơn Nga đã tặng Việt Nam 1.000 liều vaccine và nhiều vật tư y tế chống dịch khác. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Nga hỗ trợ, tạo điều kiện ưu tiên để Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine của Nga, cũng như hợp tác sản xuất vaccine tại Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.


Các liều vaccine Sputnik V tại St Petersburg ngày 29/5. Ảnh: Reuters.
Vaccine Sputnik V của Nga tương tự sản phẩm do AstraZeneca phát triển. Cả hai đều sử dụng virus cúm vô hại (adenovirus) để đưa gene protein đột biến của nCoV vào cơ thể nhằm thúc đẩy phản ứng miễn dịch. Ưu điểm của Sputnik V là có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường thay vì điều kiện đông lạnh thấp hơn nhiều so với một số vaccine khác. Sputnik V đã được phê duyệt sử dụng tại hơn 50 quốc gia.

Tạp chí y khoa hàng đầu thế giới Lancet hồi tháng hai công bố báo cáo kết luận vaccine Sputnik V an toàn và hiệu quả hơn 90%. Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci sau đó cũng công nhận vaccine Covid-19 của Nga có hiệu quả.

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất Vaccine và Sinh phẩm y tế (Polyvac), Bộ Y tế ngày 21/5 cho biết đang thương thảo với đối tác Nga để nhập vaccine Sputnik V thành phẩm về Việt Nam và chuyển giao công nghệ sản xuất, dự kiến sản xuất được vaccine trong năm nay.



Phương Vũ
Theo vnexpress