kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Gia đình George Floyd nhận 27 triệu USD bồi thường từ chính quyền

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,908
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default Gia đình George Floyd nhận 27 triệu USD bồi thường từ chính quyền

    Thành phố Minneapolis đồng ý trả 27 triệu USD để giải quyết vụ kiện về cái chết của George Floyd dưới tay cảnh sát. Sự việc từng dẫn đến phong trào biểu tình trên khắp nước Mỹ.

    Benjamin Crump, luật sư của gia đình Floyd, cho biết đây là số tiền lớn nhất trong thỏa thuận dàn xếp trước khi xét xử vụ việc liên quan đến cái chết oan tại Mỹ, theo Reuters.
    Điều đó cho thấy việc một người da đen thiệt mạng dưới tay cảnh sát "sẽ không còn bị coi là bình thường, không quan trọng hoặc không xứng đáng xem xét hậu quả", ông Crump cho biết trong cuộc họp báo hôm 12/3.
    Cuộc họp báo có sự tham gia từ người thân của nạn nhân Floyd, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey và các quan chức khác.
    Hidden Content
    Benjamin Crump, luật sư của gia đình anh Floyd, trong cuộc họp báo hôm 11/3. Ảnh: Reuters.
    Thỏa thuận dàn xếp bao gồm khoản đóng góp 500.000 USD từ gia đình Floyd cho cộng đồng tại giao lộ Minneapolis nơi anh qua đời. Nơi này được cư dân rào lại để cảnh sát không thể tiếp cận, ngập tràn hoa và các vật phẩm tưởng nhớ người đàn ông gốc Phi.
    Gia đình anh Floyd "rất vui vì trong hành trình đau thương để đòi lại công lý cho anh trai George của tôi, việc này đã được giải quyết", em gái Bridgett Floyd nói trong một tuyên bố. "Dù rất đau đớn, chúng tôi thấy được an ủi khi biết rằng ngay cả sau khi chết, George Floyd vẫn cho cả thế giới thấy phải sống thế nào".
    Anh Floyd, người đàn ông da đen 46 tuổi, tử vong khi Derek Chauvin, một cảnh sát người da trắng ở Minneapolis, quỳ đè lên cổ anh trong gần 9 phút hồi tháng 5/2020.
    Những lời cầu xin giúp đỡ trước khi chết của anh Floyd được ghi lại trên video của người qua đường. Sự việc châm ngòi cho một trong những phong trào biểu tình lớn nhất lịch sử Mỹ, phản đối nạn phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát.
    Phiên tòa xét xử Chauvin, người bị đuổi khỏi lực lượng cảnh sát, bắt đầu vào đầu tuần này, với các tội danh giết người và ngộ sát. Chauvin không nhận tội, nói mình đã làm theo những gì được huấn luyện.
    Theo Zing
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  2. Thanks saigon1972, laogiangho, linh gia, anhton, MinhDung thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Apr 1st 2006
    Bài gởi
    203
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    22

    Default

    gia đình trúng jackpot rồi ha . Nhà nào có con hư hỏng thì đừng buồn ....biết đâu 1 ngày nào đó có đươc bạc TRIỆU.

Similar Threads

  1. Chính quyền Trump chấp nhận chuyển giao quyền lực cho Biden
    By Hoàng Na in forum Thời Sự - Tin Hoa Kỳ
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 11-24-2020, 15:53
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-26-2020, 08:10
  3. Cựu cảnh sát ghì chết George Floyd muốn được miễn tố
    By Hoàng Na in forum Thời Sự - Tin Hoa Kỳ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-30-2020, 08:01
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-01-2018, 13:47
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-29-2013, 09:12

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •