Công nương xứ Sussex tỏ lòng thương nhớ với Công nương Diana bằng cách đeo lắc tay của mẹ chồng trong buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey.

Chiếc lắc tay là sản phẩm của Cartier, nhãn hiệu hàng xa xỉ phẩm của Pháp. Công nương Diana, mẹ chồng của Meghan, từng đeo nó vài lần khi xuất hiện trước công chúng, trước khi bà qua đời.


Meghan đeo lắc tay kim cương của mẹ chồng quá cố trong buổi phỏng vấn với Winfrey. Ảnh: Telegraph
Harry được cho là đã lấy đá từ chiếc vòng này để làm nhẫn cầu hôn Meghan năm 2017. Đây không phải lần đầu Meghan đeo nó, cô từng mang chiếc lắc trong một chuyến công du hoàng gia năm 2018. Công nương xứ Sussexx cũng đeo một chiếc nhẫn của mẹ chồng trước tiệc cưới.
Trong cuộc phỏng vấn "bom tấn" với Oprah Winfrey phát sóng tối 7/3 trên đài CBS, Meghan cũng tiết lộ Nữ hoàng Anh đã tặng cô đôi bông tai ngọc trai và một chiếc vòng cổ ngọc trai trong lần đầu tiên gặp mặt.
Ngoài chiếc lắc tay của mẹ chồng, Meghan còn đeo dây chuyền vàng mặt ngọc xanh của nhà thiết kế người Anh Pippa Small, người luôn khẳng định các mẫu thiết kế của mình được làm thủ công và khai thác một cách có đạo đức. Meghan còn đeo khuyên tai của Briks, nhà thiết kế kim hoàn Canada.

Công nương Diana đeo lắc tay kim cương của hãng Cartier trong tiệc tiền đấu giá váy áo của Christie năm 1997. Ảnh: Tim Graham.
Trò chuyện với một tạp chí trước khi buổi phỏng vấn phát sóng, Small cho hay Meghan đã 'thực sự giúp đỡ làm nổi bật thời trang và trang sức được tạo ra trên nền tảng đạo đức bằng cách chọn các nhãn hiệu như chúng tôi".
"Meghan đã khiến nhiều khán giả nhận thức rõ hơn về tính đạo đức trong thời trang và tại sao nó lại quan trọng", Small nói.
Nền tảng tìm kiếm thời trang trực tuyến Lyst từng vinh danh Meghan là người ăn mặc quyền lực nhất năm 2019, cho biết trang phục của công nương làm tăng trung bình 216% số lượt tìm kiếm các mẫu tương tự.

Hồng Hạnh (Theo CNN)