Bạn đã biết cách tạo dáng chụp ảnh chơi Tết để đăng lên Facebook ‘sống ảo’ hay chưa?

Tết Tân Sửu sắp tới. Đây là lúc mọi người tích cực chụp các tấm ảnh đẹp nhất để đăng lên mạng xã hội và chia sẻ cùng người thân, bạn bè. Nếu muốn trông bắt mắt nhất có thể, hãy làm theo các hướng dẫn tạo dáng theo bảng chữ cái dưới đây để bức ảnh không còn nhàm chán nữa.

1. A

Thay vì đứng thẳng và dán hai chân vào nhau, bạn có thể tạo dáng chữ A như ảnh trên. Mở rộng hai chân để khiến chúng trở nên thon gọn hơn rồi chụp từ góc thấp để chân dài hơn.
2. B

Với kiểu tạo dáng này, bạn cho một tay vào túi quần hoặc đặt hờ trên eo, sau đó hơi khuỵu một bên đầu gối để nhìn tự nhiên hơn.
3. F
Mọi người thích chụp ảnh khi ngồi cầu thang song không phải ai cũng biết cách tạo dáng chuẩn. Bạn nên ngồi xuống, duỗi một chân phía trước, chân còn lại thu sát cơ thể. Tựa khuỷu tay vào thành cầu thang để hoàn thiện chữ F.
4. H
Kiểu tạo dáng này khá hiện đại và đặc biệt phù hợp nếu bạn đang mang trên mình trang phục bụi bặm.
5. K
Nếu đang du lịch và muốn cho mọi người thấy sự phấn khích, kiểu tạo dáng chữ K vô cùng hợp lý.
6. P
Dáng chữ P thích hợp khi bạn muốn khoe trang phục đang mặc. Chỉ cần hơi duối chân về phía trước, chân còn lại giữ thẳng, tay vuốt tóc một cách tự nhiên là xong.
7. T
Cách tạo dáng chữ T giúp bạn nhìn thon gọn hơn. Kéo căng hai tay sang hai bên trong khi chân một chân duỗi chéo về phía trước.
8. X
Đây cũng là một cách tạo dáng đơn giản mà không cần phải “lộ mặt” trong ảnh.

Theo ICTnews