Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố áp biện pháp trừng phạt với các quan chức Mỹ liên quan đến quyết định dỡ hạn chế giao thiệp với Đài Loan.

"Do những hành động sai trái của Mỹ, Trung Quốc đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những quan chức Mỹ liên quan đến hành vi bẩn thỉu trong vấn đề Đài Loan", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tại buổi họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại buổi họp báo ở Bắc Kinh hôm 7/1. Ảnh: Reuters.
Bình luận được đưa ra khi phóng viên đặt câu hỏi Trung Quốc sẽ thực hiện như thế nào cam kết khiến Mỹ phải "trả giá đắt" vì những động thái với Đài Loan, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố dỡ bỏ toàn bộ quy tắc hạn chế giao thiệp của quan chức Mỹ với đảo Đài Loan. Đài Loan cũng thông báo nâng quan hệ với Mỹ lên thành đối tác toàn cầu.
Tuyên bố của Pompeo khiến quan hệ Mỹ - Trung vốn đã căng thẳng càng thêm phức tạp. Mỹ như "dội thêm dầu vào lửa" khi thông báo đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft sẽ thăm hòn đảo. Chuyến đi sau đó bị hủy, nhưng Craft đã điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, bày tỏ sự ủng hộ với hòn đảo.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ các quan chức Mỹ liên quan đến quyết định dỡ hạn chế giao thiệp với Đài Loan sẽ bị nước này trừng phạt như thế nào. Mỹ cũng chưa bình luận về thông tin.
Trung Quốc xem Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ với Mỹ và phản đối bất kỳ động thái nào của Washington mà Bắc Kinh cho rằng vi phạm chính sách "Một Trung Quốc". Bắc Kinh tỏ ra tức giận bởi mối quan hệ ngày càng nồng ấm mà Đài Loan xây dựng với Washington trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
Mỹ cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, chuyển sang thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc năm 1979. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho hòn đảo. Ngoài các chuyến thăm cấp cao, chính quyền Trump phê duyệt các hợp đồng bán vũ khí trị giá 18 tỷ USD cho Đài Loan, trong khi tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan 13 lần vào năm ngoái.
Trung Quốc trước đó công bố biện pháp trừng phạt đối với các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, dù hiện chưa rõ các biện pháp này có được thực thi hay không hoặc thực thi bằng cách nào.
Năm ngoái, Trung Quốc cũng công bố biện pháp trừng phạt đối với 11 công dân Mỹ, gồm các nghị sĩ đảng Cộng hòa, để đáp lại các lệnh trừng phạt của Washington đối với quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục bị cáo buộc hạn chế tự do chính trị ở đặc khu hành chính này.

Huyền Lê (Theo Reuters)