Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động cầm quyền tại đại hội đầu tiên của đảng trong gần 5 năm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay đưa tin ông Kim đã đắc cử Tổng bí thư trong đại hội đảng Lao động lần thứ 8. KCNA cho hay đại hội khai mạc hôm 5/11 tại Bình Nhưỡng và đang tiếp tục, nhưng không nói rõ khi nào kết thúc.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại đại hội thứ 8 của đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Em gái kiêm phụ tá thân cận của ông là Kim Yo-yong, không còn trong danh sách ủy viên dự khuyết Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động. Đại hội đảng trước đó là đại hội đầu tiên tổ chức sau 36 năm, đã họp trong 4 ngày sau phiên khai mạc hôm 6/5/2016.
Ông Kim trở thành lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên hồi tháng 12/2011, sau khi bố ông, chủ tịch Kim Jong-il qua đời. Ông cũng được bổ nhiệm làm chủ tịch đảng hồi tháng 5/2016, khôi phục và nắm giữ chức vụ tổng bí thư từ đó.

Hồng Hạnh (Theo Nikkei)