Paolo Rossi, người hùng giúp đội tuyển Italy giành chức vô địch World Cup 1982 trên đất Tây Ban Nha, đã qua đời ở tuổi 64.


Paolo Rossi qua đời ở tuổi 64. (Nguồn: eluniversal)

Sau huyền thoại Diego Maradona, thế giới bóng đá lại phải đón nhận tin buồn khi nhà vô địch World Cup 1982 Paolo Rossi qua đời ở tuổi 64.
"Tin buồn khủng khiếp: Paolo Rossi đã rời bỏ chúng tôi,” Enrico Varriale, người dẫn chương trình của RAI Sport thông báo.
"Pablito, người đã khiến tất cả chúng ta ngất ngây vào mùa hè năm 1982 và là một đồng nghiệp đáng quý và có năng lực trong công việc của RAI trong những năm gần đây."
"RIP, Paolo thân mến."
Không lâu sau khi Enrico Varriale thông báo, vợ của Rossi, Federica Cappelletti cũng đã xác nhận tin này trên mạng xã hội.

Trong sự nghiệp của mình, Paolo Rossi từng thi đấu cho Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan và Hellas Verona cho đến khi giải nghệ vào năm 1987.
Paolo Rossi cũng đã ghi danh mình vào lịch sử với tư cách người hùng của đội tuyển Italy tại vòng chung kết World Cup 1982.
Tại giải đấu đó, Rossi đã ghi được 6 bàn thắng, để góp công lớn giúp "Đội bóng áo Thiên thanh" bước lên đỉnh thế giới.
Với những gì đã thể hiện, huyền thoại của Italy đã giành được danh hiệu Vua phá lưới World Cup 1982 và sau đó là giải thưởng Quả bóng Vàng 1982.
Ở cấp câu lạc bộ, ông từng cùng Juventus giành nhiều danh hiệu: Serie A (2), Coppa Italia, European Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup và European Cup.
Phương Trang (Vietnam+)