Thai phụ ở Thanh Hóa mang song thai, sinh hai bé gái. Trong đó, em bé thứ 2 chào đời vẫn còn nguyên trong bọc ối.

Thai phụ N.T.T. (27 tuổi, trú tại Thanh Hóa) đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội ở tuần thứ 36. Người phụ nữ này có hiện tượng vỡ ối sớm, được chỉ định mổ lấy thai. Ca mổ được thực hiện bởi thạc sĩ, bác sĩ Lê Quang Hòa, Phó trưởng khoa Sản nhiễm trùng C3.

Trong quá trình mổ, bé gái đầu tiên vỡ ối và chào đời thuận lợi. Trẻ nặng 1,8 kg, khóc to, tình trạng khỏe mạnh. Sau đó, bác sĩ lấy bé gái tiếp theo. Tuy nhiên, em bé thứ hai vẫn còn nguyên trong bọc ối. Túi ối trơn trượt và khó xử lý đã được bác sĩ đưa ra an toàn khỏi bụng mẹ.
Tiếp đến, bác sĩ tiến hành rạch túi ối, cho nước thoát ra dần. Lớp màng ối được bóc ra khỏi người bé. Cả ê-kíp đón bé gái thứ hai chào đời với cân nặng 2 kg.
Theo các bác sĩ, đây là một trong những ca sinh hiếm gặp bởi còn giữ nguyên bọc ối khi ra khỏi bụng mẹ. Thông thường, túi ối sẽ bị vỡ dưới tác dụng của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc khi có tác động từ dao mổ.

Hidden Content
Một trong 2 bé gái được chào đời còn nguyên trong bọc ối. Ảnh: BVCC.

Túi ối chứa dịch bên trong tử cung của sản phụ, có vai trò như nơi trú ngụ và nuôi dưỡng thai nhi chưa chào đời. Bộ phận này còn được gọi là "màng" vì nó cấu tạp gồm 2 lớp màng ối và màng đệm.
Dịch bên trong túi ối, còn gọi là nước ối, có màu nhờ, trong, giúp thai nhi trôi nổi và cử động dễ dàng. Nước ối cũng giúp duy trì nhiệt độ bất biến cho môi trường nuôi dưỡng đứa trẻ, giúp em bé tránh bị va đập và tổn thương.

Theo Zing