Huyền thoại bóng đá người Brazil bày tỏ sự đau buồn khi nghe tin Diego Maradona đột ngột qua đời đêm 25/11 (giờ Hà Nội).

Truyền thông đồng loạt đưa tin Diego Maradona đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Huyền thoại sinh năm 1960 ra đi ở tuổi 60, sau quãng thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
Pele là một trong những nhân vật nổi tiếng đầu tiên lên tiếng về sự ra đi của đồng nghiệp người Argentina: "Thật buồn khi tôi mất đi người bạn, thế giới vừa mất đi một huyền hoại. Một ngày nào đó, tôi sẽ cùng Diego Maradona chơi bóng ở trên thiên đường, chắc chắn là vậy".

Pele và Maradona có mối quan hệ tốt. Ảnh: Getty.

Diego Maradona và Pele là 2 nhân vật có ảnh hưởng bậc nhất trong lịch sử bóng đá. Năm 2000, khi FIFA tổ chức giải thưởng Cầu thủ hay nhất thế kỷ. Do không thể xác định ai là người thắng cuộc, tổ chức đứng đầu làng túc cầu thế giới quyết định trao giải thưởng cho cả Maradona và Pele.
Nhiều ngôi sao bóng đá, cựu danh thủ tiếc thương khi nghe tin về Maradona. Trên trang cá nhân, Didier Drogba chia sẻ: "Thần tượng của tôi đã ra đi. Chiếc áo bóng đá đầu tiên trong đời tôi in tên Maradona. Hãy yên nghỉ nhé, người đàn ông mang đến cho tôi tình yêu với trái bóng".
Cựu danh thủ Gary Lineker cũng không giấu nổi sự xúc động: "Maradona là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Sau khi sống một đời may mắn, nhưng cũng đầy rẫy khó khăn. Tôi hy vọng anh ấy sẽ tìm thấy sự yên bình nơi vòng tay của Chúa".
Nhiều CLB lớn như Barcelona, Manchester United, PSG, Tottenham đồng loạt bày tỏ nỗi buồn trước sự ra đi đột ngột của Diego Maradona.
Diego Maradona được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới với chức vô địch World Cup 1986 cùng đội tuyển Argentina. Sự nghiệp của "cậu bé vàng" kéo dài gần 20 năm với các CLB Boca Juniors, Barcelona và đặc biệt là Napoli.
Diego Maradona có tổng cộng 90 lần ra sân cho Argentina và đóng góp 34 bàn thắng. Ông trở thành huyền thoại của "Albiceleste" sau khi đưa đội tuyển nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 1986.
Ở cấp CLB, Napoli là đội bóng gắn bó với tên tuổi của Maradona. Ông ra sân 259 trận, ghi 115 bàn và có 29 pha kiến tạo. Huyền thoại sinh năm 1960 giúp đội bóng vùng Naples giành 2 Scudetto ở mùa giải 1986/87 và 1989/90.

Nguồn: Zing