Các ông lớn công nghệ (Big Tech), đặc biệt ở Thung lũng Silicon, đang rất mong muốn ông Joe Biden có thể trở thành vị tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tiếp theo.


Giống như nhiều công ty lớn khác của Mỹ, Big Tech được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế doanh nghiệp được thực hiện dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong nhiều trường hợp, các khoản nộp thuế nhỏ hơn đã giúp tăng lợi nhuận cho Big Tech. Tuy nhiên, không phải tất cả các chính sách và hành động của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên ông làm tổng thống Mỹ đều có tác dụng tốt với Big Tech.


Ông Biden được sự ủng hộ từ các công ty Big Tech hơn so với ông TrumpÔng Trump đã phát động một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, tạo ra sự không chắc chắn cho các chuỗi cung ứng công nghệ. Ông hạn chế các chương trình thị thực lao động quan trọng mà các công ty công nghệ dựa vào đó để thuê lao động nước ngoài có tay nghề cao. Trong thời gian đương nhiệm của ông Trump, Bộ Tư pháp Mỹ đã điều tra Big Tech về các vi phạm chống độc quyền tiềm ẩn và chính phủ Mỹ gần đây đã kiện Google về hành vi chống cạnh tranh. Chưa dừng lại ở đó, ông Trump cũng cáo buộc các nền tảng truyền thông xã hội kiểm duyệt và thiên vị.
Dĩ nhiên, những vấn đề này đã không ngăn cản sự phát triển nhanh chóng của Big Tech trong 4 năm qua, với Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Tesla và Netflix hiện có tổng giá trị lên đến gần 8.000 tỷ USD, tăng từ 2.400 tỷ USD một ngày sau cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo công nghệ có thể đang háo hức với một sự thay đổi.
Nhà phân tích Tom Forte của DA Davidson cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta phải tách hiệu suất của cổ phiếu ra khỏi thách thức đối với các công ty”. Còn Mark Lemley, một giáo sư tại Trường Luật Stanford (Mỹ) cho rằng nếu ông Trump tái đắc cử có thể đe dọa thành công của Big Tech.
“Thung lũng Silicon thành công bởi vì mọi người đều muốn đến đây, những người giỏi nhất và sáng giá nhất trên khắp thế giới đến đây để đi học, họ đến đây để làm việc tại các công ty, họ ở lại, họ thành lập công ty của riêng mình. Ngay cả ngoài những thách thức đối với vấn đề nhập cư, vẫn còn một nỗi lo rằng Mỹ và Thung lũng SIlicon có thể không giữ được vị trí đó trong lòng thế giới trong tương lai”, giáo sư Lemley nhận xét.


Big Tech sẽ phải đóng thuế cao hơn nếu ông Biden giành chiến thắngNếu ông Joe Biden thắng cử, phần lớn điều đó có thể thay đổi. Ngay cả đối với các vấn đề có sự ủng hộ của lưỡng đảng, chẳng hạn như cải cách Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp, các chuyên gia kỳ vọng chính quyền dưới sự lãnh đạo của ông Biden sẽ có cách tiếp cận khác với ông Trump. Những người trong ngành cũng hoan nghênh việc chọn Thượng nghị sĩ Kamala Harris làm người bạn điều hành của Biden do bà có kinh nghiệm làm việc về các vấn đề công nghệ.
Đánh giá của CNN về báo cáo chiến dịch bầu cử trong tháng 9 cho thấy, phần lớn nhân viên tại các công ty Big Tech ủng hộ Biden, trong đó các nhân viên tại Amazon, Google, Facebook và Apple đã quyên góp cho chiến dịch của ông Biden vào tháng 7 nhiều hơn gấp ba lần so với của ông Trump. Ngoài lĩnh vực công nghệ, nhiều lãnh đạo tập đoàn Mỹ cho biết họ ủng hộ Biden bất chấp rủi ro về thuế doanh nghiệp cao hơn và các quy định gia tăng khác.



CTV Kiến An/VOV.VN (lược dịch)
CNN