Bức ảnh chụp thí nghiệm trông như một màn trình diễn pháo hoa đáng sợ.

Ảnh chụp cho thấy vi khuẩn và virus từ toilet có thể bắn vào các đồ vật xung quanh, thậm chí da của bạn.

Rất nhiều người không có thói quen đậy nắp toilet khi xả nước. Theo nghiên cứu, hơn một nửa người Anh không có thói quen này.
Thế nhưng thí nghiệm dưới đây của một công ty sản xuất nước vệ sinh toilet có thể khiến bạn rùng mình.
Theo đó, công ty này đã sử dụng công nghệ camera tốc độ cao để chụp ảnh toilet khi xả nước mà không đậy nắp.


Thí nghiệm cho thấy các giọt nước chứa đầy vi khuẩn virus bắn tung tóe ra ngoài, xa tới 1,8 mét.

Thí nghiệm cho thấy các giọt nước chứa đầy vi khuẩn virus bắn tung tóe ra ngoài, xa tới 1,8 mét.
Bức ảnh chụp thí nghiệm trông như một màn trình diễn pháo hoa đáng sợ. Cũng theo nghiên cứu, các giọt nước này có thể bắn vào làn da khi bạn cúi xuống để giật nước.
Theo công ty sản xuất nước vệ sinh, nước trong toilet vẫn có thể bị nhiễm bẩn sau vài lần xả vì đã tiếp xúc với mầm bệnh có hại.
Nếu bạn vô tình chạm vào bề mặt dính nước toilet bắn ra, bạn có thể nhiễm bệnh sau khi chạm vào mũi hoặc miệng của mình, công ty này cảnh báo.


Bức ảnh chụp thí nghiệm trông như một màn trình diễn pháo hoa đáng sợ.

Trong một nghiên cứu với 2.000 người, các lý do chính khiến người tham gia không đậy nắp toilet khi xả nước là: không ý thức được nguy cơ, ngại chạm nắp toilet, hay quên.
Sau khi được cho xem kết quả này, 95% người tham gia nghiên cứu đã khẳng định họ sẽ thay đổi thói quen.
Công ty sản xuất nước vệ sinh khuyến nghị khách hàng luôn đậy nắp toilet khi xả nước, luôn đeo găng tay khi dọn phòng vệ sinh.
(Theo Mirror)