33 nạn nhân trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng đã được giải cứu khỏi hiện trường. Trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ bị thương nặng, đang được ra quốc lộ 40B bằng võng để cứu hộ y tế.


Chiều 29/10, Trung tá Hà Ra Diu (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My) cho biết, lực lượng chức năng đã cứu được 33 nạn nhân trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; trong đó có 16 người bị thương.



Ngoài ra, 6 thi thể cũng đã được tìm thấy. Riêng 13 người vẫn còn mất tích, trong đó có Bí thư xã Trà Leng.




Trong số 8 nạn nhân bị thương nặng có 3 bé gái và một phụ nữ.



Chị Hồ Thị Hà may mắn được cứu thoát cùng 2 con. Bế bé lớn trên tay, người mẹ vẫn chưa khỏi bàng hoàng.



Trên mặt và người các cháu bé chằng chịt vết thương.



Bé Hồ Hà My khóc nghẹn khi được lực lượng bộ đội sơ cứu vết thương do gãy chân trái.



Một bé gái khác cũng được sơ cứu ngay khi giải cứu thoát khỏi hiện trường.



Kiệt sức sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát, bà Hồ Thị Hằng được cháu gái cho uống sữa, chăm sóc.




Lực lượng cứu hộ cho biết đường vào Trà Leng vẫn chưa được thông tuyến và còn 2 điểm sạt lở. Trong tối nay, các điểm sạt lở sẽ được thông.



Các nạn nhân được đưa từ Trà Leng ra quốc lộ 40B bằng võng và được y tế cứu hộ tại xã Trà Dơn.



Trước đó, tối 28/10/2020, tại thôn 1 xã Trà Leng xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp ngôi làng với 19 hộ trên 49 nhân khẩu.

Theo soha