Bộ Y tế Mỹ, kết hợp với Lầu Năm Góc và CDC vạch ra kế hoạch phân phối vaccine miễn phí cho người dân nước này từ cuối năm nay hoặc tháng một năm sau.

Chiến dịch "có quy mô và độ phức tạp lớn hơn nhiều so với cúm mùa hoặc các đợt tiêm chủng liên quan đến dịch bệnh trước đây", Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết trong báo cáo gửi tới quốc hội và chỉ dẫn cho các bang và địa phương ngày 16/9.
Mục tiêu của kế hoạch là bất kỳ người Mỹ nào muốn tiêm chủng đều được nhận vaccine miễn phí. Lầu Năm Góc sẽ tham gia việc phân phối vaccine, nhưng các nhân viên y tế dân sự sẽ là người chịu trách nhiệm tiêm chủng cho công chúng.

Nhà nghiên cứu làm việc với vaccine Covid-19 tiềm năng tại Pennsylvania hồi tháng ba. Ảnh: Reuters.
Theo kế hoạch, người Mỹ cần tiêm hai liều từ cùng một nhà sản xuất vaccine, cách nhau từ 21 đến 28 ngày. Mỹ có thể phê duyệt một số loại vaccine từ các nhà sản xuất khác nhau.
Giới chức nhấn mạnh việc tiêm chủng cho người Mỹ "không phải là một cuộc chạy nước rút mà là chạy marathon". Ban đầu, nguồn cung vaccine có thể hạn chế và trọng tâm sẽ là bảo vệ nhân viên y tế, những nhân viên dịch vụ thiết yếu khác và những nhóm dễ bị tổn thương. Tiêm chủng giai đoạn đầu sẽ tập trung vào nhóm ưu tiên. Giai đoạn thứ hai và thứ ba sẽ mở rộng tiêm chủng ra toàn quốc.
Các bang và cộng đồng địa phương có một tháng để nộp cho giới chức liên bang kế hoạch tiếp nhận và phân phối vaccine, một số bước sẽ yêu cầu xử lý đặc biệt như làm lạnh hoặc đông lạnh.
Tuy nhiên, nhiều người Mỹ đã bày tỏ nghi ngờ về vaccine. Trong cuộc thăm dò AP thực hiện vào tháng 5, chỉ khoảng một nửa người tham gia cho biết họ sẽ tiêm chủng. Phần lớn những người lựa chọn không tiêm vaccine cho biết họ lo lắng về độ an toàn. Giới chuyên gia cho rằng để bảo vệ Mỹ trước Covid-19 một cách hiệu quả, hơn 70% người dân phải tiêm chủng hoặc tự miễn dịch với nCoV.
Một số người đặt câu hỏi liệu Washington có đang cố gắng gấp rút triển khai cách điều trị và đưa ra vaccine Covid-19 để giúp Tổng thống Trump có cơ hội tái đắc cử hay không. Trước đại hội đảng Cộng hòa vào tháng 8, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép điều trị cho bệnh nhân Covid-19 bằng huyết tương từ những người đã bình phục, mặc dù một số nhà khoa học cho rằng chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để làm vậy.
Các quan chức chính quyền Trump đã cố gắng xóa bỏ hoài nghi. "Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các đối tác y tế công cộng tại địa phương và bang để đảm bảo người Mỹ nhận được vaccine càng sớm càng tốt và tự tin tiêm chủng", Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar ra tuyên bố ngày 16/9. "Người Mỹ nên hiểu rằng quá trình phát triển vaccine được thúc đẩy hoàn toàn bởi khoa học và dữ liệu".

Phương Vũ (Theo AP/Hill)