Tên lửa Atlas V mang máy bay con thoi của Không lực Hoa Kỳ rời bệ phóng tại Căn cứ Không quân Cape Canaveral, Florida, lúc 20h14 tối nay (giờ Hà Nội).

"Chúng tôi đã học được rất nhiều điều nhờ X-37B, trong đó có giá trị của việc tái sử dụng và tính tự động", Gen. John Raymond, giám đốc điều hành không gian của Lực lượng Không gian Vũ trụ Hoa Kỳ, chia sẻ. Ông cũng có mặt tại Căn cứ Không quân Cape Canaveral để theo dõi vụ phóng.

Theo lịch trình ban đầu, X-37B sẽ khởi hành vào tối 16/5. Tuy nhiên, vụ phóng bị lùi lại một ngày do thời tiết xấu. Gió mạnh, mây dày và mưa khiến cho việc cất cánh là bất khả thi, hãng cung cấp dịch vụ phóng tàu United Launch Alliance (Mỹ) giải thích.


Nhiều cuộc thí nghiệm bí mật sẽ được X-37B thực hiện trên vũ trụ không gian.

X-37B là máy bay con thoi không người lái thuộc quyền sở hữu của Không lực Hoa Kỳ. Không quân Mỹ có hai máy bay X-37B để luân phiên sử dụng và đã cho tiến hành 5 nhiệm vụ kể từ năm 2010. Trong 5 nhiệm vụ này, tổng số thời gian máy bay hoạt động trên quỹ đạo là 7 năm 10 tháng.


(Ảnh: Space)

Đây là nhiệm vụ thứ 6 của X-37B, mang tên OTV-6, dự kiến sẽ kéo dài hơn hai năm. Khi hoàn thành nhiệm vụ, máy bay sẽ tự động trở về Trái Đất và hạ cánh xuống đường băng.

Các thiết bị trên máy bay cũng như mục đích chính xác của nhiệm vụ này thường được giữ bí mật. Tuy nhiên, lần này Không lực Hoa Kỳ có tiết lộ một số thông tin. X-37B sẽ phóng vệ tinh FalconSat-8, thực hiện cuộc thí nghiệm về sự biến đổi năng lượng Mặt trời thành năng lượng vi sóng, nghiên cứu các ảnh hưởng của bức xạ đến một số vật liệu và hạt giống cho NASA.

(Theo Space )

***Tham khảo thêm ở đây với nhiều hình ảnh minh họa:
https://vtc.vn/quan-su/tau-vu-tru-bi...-ar546382.html