WHO lên án bình luận của bác sĩ Pháp về thử nghiệm phương pháp điều trị Covid-19 tại châu Phi, gọi đây là "tàn tích của tư tưởng thuộc địa".
"Thành thật mà nói, tôi rất sốc. Khi chúng ta cần sự đoàn kết, những bình luận phân biệt chủng tộc này thực sự không giúp được gì và đi ngược lại tinh thần đoàn kết", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus Tedros nói trong cuộc họp báo tại Geneva hôm 6/4, thêm rằng ý tưởng này là "tàn tích của tư tưởng thuộc địa".
Tedros đề cập đến bình luận của bác sĩ Jean-Paul Mira, người đứng đầu khoa chăm sóc tích cực tại bệnh viện Cochin ở Paris, và Camille Locht, giám đốc nghiên cứu Viện nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia Pháp (Inserm), trên truyền hình Pháp tuần trước, khi họ thảo luận liệu vaccine lao BCG có thể là phương pháp điều trị tiềm năng Covid-19 hay không. Thuốc đang được thử nghiệm lâm sàng cho mục đích này ở Hà Lan và Australia.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros tại cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 3. Ảnh: AP.
Mira đề xuất châu Phi có thể là địa điểm lý tưởng để thử nghiệm lâm sàng. "Sao chúng ta không thực hiện nghiên cứu này ở châu Phi, nơi không có khẩu trang, phác đồ điều trị và phòng chăm sóc tích cực? Nó hơi giống các nghiên cứu về bệnh AIDS đã được thực hiện với gái mại dâm tại đó. Chúng ta thử nghiệm vì biết rằng họ có nguy cơ nhiễm bệnh cao và không biết tự bảo vệ chính mình", Mira nói.
Bình luận này của bác sĩ Mira nhận được sự đồng tình của Locht. Tuy nhiên, quan điểm của họ nhanh chóng châm ngòi cho phản ứng tức giận trên mạng xã hội.
Nhóm Esprit D'Ebene, làm việc với những người trẻ gốc Phi ở Pháp, nói trên Facebook rằng "loại đề xuất này sẽ không bao giờ được chấp nhận nữa, bất kể ở đâu trên thế giới". "Người châu Phi không phải chuột thí nghiệm để người ta có thể thử nghiệm dược phẩm mà không có bất kỳ đảm bảo an toàn nào cho họ", nhóm cho hay.
Cựu cầu thủ gốc Phi nổi tiếng Didier Drogba đăng Twitter rằng "châu Phi không phải phòng thí nghiệm". "Tôi lên án mạnh mẽ những lời miệt thị, giả dối và tất cả những ngôn từ phân biệt chủng tộc sâu sắc", Drogba viết.
Mira đã xin lỗi trong một thông cáo do bệnh viện Cochin đưa ra hôm 3/4. "Tôi muốn xin lỗi những người chịu tổn thương, bị sốc và cảm thấy bị xúc phạm bởi những bình luận mà tôi đã bày tỏ một cách vụng về. Những nhận xét này không phản ánh tất cả những gì tôi đang có, những gì tôi làm mỗi ngày trong gần 30 năm nay", tuyên bố cho hay.
Inserm bảo vệ Locht trong thông cáo cho rằng nội dung cuộc trao đổi đã bị cắt xén, nhưng sau đó sửa thông cáo, nói rằng Camille Locht hiểu được nỗi bất bình này và bày tỏ xin lỗi.
Một hiệp hội luật sư ở Morocco gọi những bình luận của Mira là "phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, mang tính thù ghét" và tuyên bố sẽ khiếu nại với công tố viên Pháp. Đảng Xã hội đối lập của Pháp cũng lên án những bình luận của Mira, khẳng định "châu Phi không phải phòng thí nghiệm".
Covid-19 đã xuất hiện tại 209 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 1,4 triệu người nhiễm và hơn 82.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 400.000 ca nhiễm, trong đó gần 13.000 trường hợp đã tử vong.
Huyền Lê (Theo CNN)