Muốn thu hút sự chú ý của khách hàng tới quán ăn của mình, cô gái này đã không ngần ngại ăn mặc hớ hênh, vừa mặc bikini vừa bán hàng.

Trong tình hình dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi, rất nhiều doanh nghiệp và người làm ăn buôn bán đã bị ảnh hưởng, thua lỗ nặng nề do không bán được sản phẩm, không có khách hàng, ngành du lịch trì trệ. Đài Loan cũng là một trong số rất nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này. Do đó, để thúc đẩy khách hàng tới quán của mình hơn, một cô chủ quán ăn ở Đài Loan đã nghĩ ra cách PR vô cùng "bá đạo".
Theo đó, quán ăn của cô gái này là một quán sụp thịt nằm ở một khu chợ đêm, thuộc khu du lịch ở thị trấn Tây Loa, huyện Văn Lâm, Đài Loan. Nhằm thu hút nhiều khách hàng tới quán của mình hơn, cô chủ quán đã quyết định không mặc quần áo như bình thường nữa, thay vào đó là diện hẳn một bộ bikini màu hồng để bán hàng, chào mời khách.


Cô chủ quán súp diện hẳn bikini để bán hàng.
Không thể phủ nhận cô chủ quán ăn này có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, thân hình thon gọn với 3 vòng quyến rũ. Chỉ diện một bộ bikini hai mảnh để bán hàng, cô chủ quán người Đài Loan đã khoe trọn được vòng một "ngồn ngộn" vô cùng sexy, vòng hai thon gọn như người mẫu, đôi chân dài và làn da trắng mịn, xinh đẹp và bốc lửa chẳng thua kém bất cứ hot girl nào.
Quả thực, phương pháp PR của cô chủ quán trên đã có hiệu quả. Từ khi cô mặc bikini đứng bán hàng, hầu hết khách du lịch nào đi qua cũng phải nhìn vào quán. Nhờ đó, quán súp của cô cũng đông khách hơn bình thường.

Không lâu sau đó, cư dân mạng đã lùng sục được danh tính của cô chủ quán súp thịt. Cô có tên Jin Yinyin, là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 23.000 người theo dõi trên Facebook. Ngoài công việc bán quán ăn tại chợ đêm, Jin Yinyin thỉnh thoảng cũng đi làm người mẫu ảnh tự do. Nhờ nhan sắc hơn người mà những hình ảnh cô đăng tải lên mạng đều nhận được sự chú ý khá lớn.
Nhan sắc xinh đẹp của cô chủ quán.
Mặc dù vậy, không phải ai cũng đồng tình với cách làm trên của Jin Yinyin. Có người cho rằng việc này là bình thường, chỉ là cách để thu hút khách hàng tới quán ăn nhưng rất nhiều người khác lại cho rằng hình ảnh này thật phản cảm và lố bịch, đáng bị chỉ trích và lên án.
"Đến đây không chỉ được ăn ngon mà còn được ngắm cảnh đẹp nữa", "Hãy cho tôi địa chỉ nơi này, ngày nào tôi cũng sẽ tới ăn súp", "Cô ấy thật xinh đẹp, đẹp khoe xấu che thôi mà", "Dù sao cũng cảm thấy cách làm này thật sự lố bịch và bẩn thỉu, chẳng có gì đáng ngưỡng mộ"..., cư dân mạng Đài Loan bình luận.