Virus Corona thật sự đã giáng một cú đánh nặng nề vào cổ phiếu của Apple. Bất chấp những phản ứng ban đầu của Apple khi xem nhẹ ảnh hưởng của việc gián đoạn nguồn cung, hiện cổ phiếu công ty đang giao dịch ở mức thấp hơn 20% so với mức cao kỷ lục của họ.

Cho đến nay, cổ phiếu của Apple là một trong những cổ phiếu thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì virus Corona.

Trước đó vào ngày 29 tháng Một vừa qua, cổ phiếu của Apple đã lên đến mức cao kỷ lục 327,85 USD. Thế nhưng vào thời điểm của bài viết này, mức giá của họ đã tụt xuống 261,2 USD, giảm 1/5 giá trị so với mức cao kỷ lục nói trên.



Không riêng gì Apple, chứng khoán Mỹ đang trải qua một ngày thứ Năm đen tối khi nó rơi vào vùng điều chỉnh, phần lớn là do các lo ngại liên quan đến dịch bệnh từ virus Corona. Lần điều chỉnh này đã làm sụt giảm 10% điểm số của một trong những chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của Mỹ.

Một trong những lý do dẫn đến sự sụt giảm mạnh mẽ của cổ phiếu Apple là do sự phụ thuộc của họ vào TQ, quốc gia hiện đang là nơi chịu tác động nặng nề nhất từ việc bùng phát virus Corona. Foxconn, nhà cung cấp chính của Apple gần đây cho biết, doanh thu cả năm 2020 của họ sẽ bị sụt giảm nặng nề do hậu quả của virus Corona tại TQ. Gần đây Apple cũng cảnh cáo về khả năng không đạt được các dự báo về doanh thu trong quý tài chính này. Đây mới là lần thứ hai trong vòng 15 năm qua Apple phải điều chỉnh các dự báo tài chính của mình trong quý.

Hiện tại, virus Sars-CoV-2 đã lây nhiễm cho khoảng 84.000 người trên toàn cầu. Đã có khoảng 3.000 người chết, phần lớn trong số đó là ở đại lục TQ. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới đang gia tăng khá phức tạp tại các quốc gia khác.

Sau khi bị sụt giảm mạnh mẽ, giá trị vốn hóa của Apple hiện chỉ còn trên 1,146 ngàn tỷ USD. Cho dù đã sụt giảm đến 20% so với mức đỉnh cao mới đây, nó vẫn đang ở mức cao nhất trong lịch sử của Apple. Lần cuối cùng Apple đạt được mức giá trị vốn hóa tương tự hiện tại là vào tháng 11 năm 2019 khi giá cổ phiếu gia tăng nhanh chóng.

Tỷ phú Warren Buffet trước đó đả tung ra bán tháo 1 triệu cổ phiếu của Apple trong tháng 1 năm 2020. Cho dù CEO Apple Tim Cook mới đây phát biểu rằng, Trung Quốc đã kiểm soát được virus Corona và Apple đang lần lượt cho các nhà máy bắt đầu hoạt động trở lại.

Theo zing.vn, cafebiz.vn