Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thay đổi độ tuổi tối thiểu được mua các sản phẩm thuốc lá trên toàn quốc từ 18 lên 21.


Điều luật mới về cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi đi vào hiệu lực hôm 27/12, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết trên website của mình. Luật được áp dụng cho tất cả các sản phẩm thuốc lá, bao gồm thuốc lá truyền thống, xì gà và cả thuốc lá điện tử.
Một thanh niên Mỹ hút thuốc lá điện tử. Ảnh: UCSF
Việc điều chỉnh về độ tuổi tối thiểu được phép mua thuốc lá diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký thông qua một gói chi tiêu trị giá 1,4 nghìn tỷ USD sửa đổi Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm liên bang. Việc hạn chế mua bán thuốc lá nhận được sự đồng tình của lưỡng đảng trong quốc hội Mỹ và đánh dấu một thành tựu lớn về sức khoẻ cộng đồng của Nhà Trắng.
"Chúng ta phải chăm sóc những đứa trẻ, đây là điều quan trọng nhất, vì thế chúng ta sẽ phải đưa ra giới hạn ở tuổi 21 hoặc hơn", Tổng thống Trump nói tại Nhà Trắng hồi tháng 11.
Trước đó, có 19 bang của Mỹ và thủ đô Washington cũng đã nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua thuốc lá lên 21 theo lời kêu gọi của tổ chức phi lợi nhuận "Chiến dịch vì Những trẻ em Không thuốc lá".
Hút thuốc lá điện tử bị xem như một bệnh dịch trong thanh thiếu niên Mỹ khi có hàng nghìn ca tổn thương phổi liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Báo cáo mới nhất từ một cuộc khảo sát liên bang cho thấy 1/4 học sinh lớp 12, 1/5 học sinh lớp 10 và gần 1/10 học sinh lớp 8 cho biết đã hút nicotine trong tháng qua. Nhiều tổ chức y tế và phụ huynh đề nghị Nhà Trắng phải hành động nhiều hơn nữa chứ không chỉ là nâng độ tuổi hợp pháp được mua thuốc lá.
Anh Ngọc (Theo CNN)