Khoảng 1.000 kiều bào sẽ dự gala nghệ thuật thường niên "Xuân Quê hương" được tổ chức tại Bắc Ninh dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.
Chương trình "Xuân Quê hương" năm nay sẽ diễn ra vào ngày 18/1/2020 (24 tháng Chạp Âm lịch), bao gồm nhiều hoạt động hướng về cội nguồn được tổ chức tại Bắc Ninh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị cho biết tại buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội sáng nay.
"Đây là nét mới của chương trình Xuân Quê hương 2020", ông Nghị nói. "Khoảng 100 kiều bào tiêu biểu sẽ dâng hương tại Đền Đô, Bắc Ninh, làm lễ thả cá chép truyền thống và thăm các di tích văn hóa lịch sử của Bắc Ninh. Đền Đô là nơi gắn liền với hào khí Thăng Long, thờ 8 vị vua nhà Lý có công lớn với đất nước".
"Xuân Quê hương" là chương trình thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao tổ chức để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống trên khắp 5 châu trở về nước đón Tết, giao lưu và thắt chặt tình cảm gắn bó.
Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình nghệ thuật "Xuân Quê hương" hồi tháng 1. Ảnh: Giang Huy.
Một điểm thu hút nữa của "Xuân Quê hương" năm nay là Liên hoan Ẩm thực Tết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, giúp các kiều bào có cơ hội thưởng thức nhiều món đặc sản quê hương và sống lại không khí Tết xưa qua các gian chợ quê, hát xẩm hay viết thư pháp. Chương trình gala nghệ thuật diễn ra vào tối cùng ngày được tổ chức công phu với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, thu hút khoảng 1.000 kiều bào.
Nhiều nghệ sĩ người Việt đã thành danh ở nước ngoài sẽ thể hiện tài năng trong chương trình, như nhạc sĩ Ngô Hồng Quang, nhạc sĩ Lê Nguyên, Alex Trần, ca sĩ Hoàng My, các ca sĩ opera Ninh Đức và Hoàng Long.
Cũng trong khuôn khổ "Xuân Quê hương", các kiều bào sẽ tổ chức một số hoạt động bên lề như triển lãm ảnh "Trường Sa trong trái tim kiều bào" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày 15-17/1 và chương trình giao lưu "Bâng khuâng Trường Sa".
Hiện có khoảng 4,5 triệu người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 80% là ở các nước đang phát triển. Riêng cộng đồng người Việt ở Mỹ là khoảng 2,2 triệu người.
Ông Nghị cho hay xu hướng kiều bào trở về nước đầu tư và sinh sống đang ngày càng gia tăng nhờ sự phát triển kinh tế xã hội và vị thế gia tăng của Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp của Việt kiều hoạt động đầu tư trên cả nước với tổng số vốn góp và vốn đăng ký là 4 tỷ USD, phần lớn là từ các nước như Mỹ, Canada, Australia, Nga, Pháp, Nhật Bản...
Theo công bố của Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2019 ước đạt 16,7 tỷ USD, đưa Việt Nam lọt tốp 10 quốc gia nhận kiều hối cao nhất liên tiếp 3 năm. TP HCM là nơi nhận lượng kiều hối đổ về cao nhất cả nước, ước tính đạt 5,6 tỷ USD năm 2019.
Anh Ngọc
Theo vnexpress