Việc sử dụng thuốc để có thân hình cân đối, quyến rũ đang được nhiều chị em ưa chuộng. Nhưng thực chất, chúng không có tác dụng như mong muốn, thậm chí còn gây hại tới sức khỏe.

Chị V.T.H. (36 tuổi, Hà Nội) cho biết chị đã có thân hình khá cân đối, duy chỉ có vòng một, sau 2 lần sinh nở và cho con bú, không còn được như ý. Nó khiến chị thiếu tự tin mỗi khi mặc áo hở cổ, vai. Chính vì thế, chị đã tìm hiểu và tham khảo các phương pháp nhằm cải thiện vòng một.
Chị H. vừa gõ từ khóa "Bí quyết giúp tăng kích thước vòng một" có hàng trăm sản phẩm từ kem bôi đến thuốc uống và cả thực phẩm chức năng "giúp tăng kích thước vòng một tự nhiên"...
Theo đó, các sản phẩm được giới thiệu là của Mỹ có giá 1,9 triệu đồng/hộp. Sản phẩm được giới thiệu của Nhật Bản giá 800-900 nghìn đồng/hộp. Sản phẩm của Thái Lan có giá 200-300 nghìn đồng/hộp.

Rất nhiều sản phẩm quảng cáo về tác dụng tăng kích thước vòng một hiệu quả, nhanh chóng. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.


Click vào một trong các sản phẩm đó, chị H. thấy hiện ra cửa sổ tư vấn, xin số điện thoại. Cũng từ lúc đó, nhân viên tư vấn của sản phẩm liên tiếp gọi điện để tư vấn bán hàng và quảng cáo về tác dụng của sản phẩm: Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên nên đảm bảo an toàn, giúp tăng mô mỡ ở ngực nên sẽ giúp vòng một tăng lên từ 2-3 cm chỉ sau 2 tháng sử dụng...

Chị H. cho rằng "vừa không phải phẫu thuật, lại ít tốn kém mà vẫn có được vòng một như ý", hơn nữa, thấy cô nhân viên tư vấn nhiệt tình quá nên cũng đã định mua hàng. Chỉ đến khi một người bạn cho biết đã sử dụng sản phẩm này và nó không mang lại hiệu quả như mong muốn, sau 2 tuần bôi kem, ngực không chỉ ngứa mà còn sưng lên, chị H. mới quyết định dừng lại.

Trên thực tế, cũng có chị em sử dụng thuốc bôi, thuốc uống làm nở ngực thấy ngực to lên. Nhưng theo PGS.TS Vũ Ngọc Lâm - BV Trung ương Quân đội 108 - thực chất, tác động làm tăng kích thước vòng 1 không nằm ở kem bôi, mà ở chính động tác massage bầu ngực khi bôi kem. Tuy nhiên, tác dụng này cũng không được lâu bền.
Bên cạnh đó, các loại thuốc làm nở ngực, kem nâng ngực chủ yếu chứa nội tiết tố nữ estrogen, do vậy, nó không hẳn là có nguồn gốc tự nhiên như lời quảng cáo.
Sử dụng các sản phẩm có chứa estrogen tổng hợp có thể gây phản ứng gây tổn thương da tại chỗ. Sử dụng lâu dài còn có nguy cơ lớn hơn là gây ung thư vú.
Chính vì thế, để sở hữu bầu ngực căng đầy như mong muốn nhanh chóng, an toàn nhất, bạn hãy đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín để được các bác sĩ tư vấn phương pháp tăng kích thước vòng 1 phù hợp.


Theo Thu Hà (Sức Khỏe Đời Sống)