(NLĐO) - Cảnh sát Anh cho biết vừa phát hiện 39 thi thể trên một xe container tại một khu công nghiệp ở phía Đông thủ đô London hôm 23-10.

Theo cảnh sát, chiếc xe được cho xuất phát từ Bulgaria và đi qua xứ Wales để đến Anh hôm 19-10. Tài xế là một thanh niên 25 tuổi đến từ Bắc Ireland. Người này đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi giết người.
Số thi thể trên được tìm thấy bên trong container của chiếc xe tại Khu công nghiệp Waterglade ở hạt Essex, cách trung tâm thủ đô London khoảng 32 km.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Daily Mail



Ảnh: Daily Mail


Cả 39 nạn nhân, gồm 38 người lớn và 1 thiếu niên, đã được xác định tử vong ngay tại hiện trường sau khi cảnh sát tìm thấy họ lúc 1 giờ 40 phút (giờ địa phương).

Hiện trường vụ việc đã bị phong tỏa trong lúc Khu công nghiệp Waterglade ngưng hoạt động.

Cảnh sát tại Khu công nghiệp Waterglade. Ảnh: Daily Mail


Nhà chức trách hiện vẫn chưa rõ những người tử vong đến từ đâu hoặc đang đi đâu.
"Chúng tôi đang trong quá trình xác định danh tính các nạn nhân nhưng đây có thể là một tiến trình kéo dài" - ông Andrew Mariner, cảnh sát trưởng hạt Essex, cho biết. Ngoài ra, theo ông Mariner, cảnh sát còn tập trung điều tra xem chuyện gì đã xảy ra.
Giới chức Anh đã gửi lời chia buồn đến người thân các nạn nhân, đồng thời cam kết đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

P.Võ (Theo Reuters, Daily Mail)