kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: 36 y tá bệnh viện làm chung bộ phận mang thai cùng lúc

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,879
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2013

    Default 36 y tá bệnh viện làm chung bộ phận mang thai cùng lúc

    21 y tá tại bệnh viện Nhi đồng Mercy, Mỹ, vừa sinh con gồm 19 bé trai và 2 bé gái, những người khác còn trong thai kỳ.

    Jake Jacobson, giám đốc bệnh viện cho biết các y tá có nhiệm vụ chăm sóc cho trẻ sinh non và những đứa trẻ ốm yếu nhất trong số bệnh nhi. Trong và sau ca làm việc của họ, họ sẽ cùng chăm sóc lẫn nhau. Đặc biệt, họ đều là bạn bè thân thiết và cùng nhau làm việc trong thời gian dài.
    Theo USA Today, tất cả bà mẹ ở đấy đều rất háo hức mong chờ sự ra đời của từng đứa bé. Y tá Allison Ronco, người đã sinh bé Henry vào ngày 12/1, nói tất cả đều là những người bạn thân thiết và tình bạn đó bắt đầu từ nhiều năm trước khi họ mang thai cùng nhau. "Chúng tôi đã cùng trải qua tất cả, từ lúc được nhận vào làm từ khi mới ra trường và đã lập cả kế hoạch cho một đám cưới chung", cô nói.

    Họ còn lập nhóm chung trên Facebook và thảo luận mọi vấn đề từ lúc mang thai đến khi sinh con. Thời gian rảnh, họ còn tổ chức tiệc cho những đứa con của mình ở bể bơi, sở thú... Tuy nhiên, với lịch làm việc ngày đêm, họ phải điều chỉnh thời gian để có thể tụ họp tất cả mọi người. Hiện tại, có 21 y tá đã sinh con, gồm 19 bé trai và 2 bé gái.
    Ngoài ra, với công việc chăm sóc hơn 80 trẻ sơ sinh mỗi ngày giúp các y tá có sự đồng cảm với các cha mẹ phải để những đứa con bé nhỏ của mình ở lại bệnh viện. Sarah Carbaneau, nói: "Tôi nghĩ việc làm mẹ đã mang đến cho tôi một cái nhìn hoàn toàn mới và bây giờ khi chăm sóc một em bé, tôi đã thực sự biết những người làm cha làm mẹ cảm thấy như thế nào. Đứa bé là cả thế giới đối với họ".
    Hidden Content
    36 y tá cùng mang thai tại bệnh viện. Ảnh: Foxnews
    Trước đó, có 16 y tá đang làm việc tại khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Banner Desert ở bang Arizona (Mỹ) cùng mang thai. Họ đều thích đi ăn trưa cùng nhau, cùng chia sẻ kế hoạch làm mẹ, nuôi nấng con cái. Ông Heather Francis, điều dưỡng trưởng cho biết bệnh viện đã dành cho các y tá mang thai một ngày đặc biệt để kỷ niệm. Bệnh viện cũng đang lên kế hoạch tổ chức lại nhân sự cho những tháng tới để công tác khám chữa bệnh không bị ảnh hưởng.
    Thùy Anh (Theo Foxnews)
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức trailuulac's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 16th 2008
    Bài gởi
    2,050
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    109

    Default

    Chắc nhờ ông bác sỉ nào quá giỏi hì hì hì
    Niềm ao ước của tôi rất đơn giản , chỉ là một chiếc đồng hồ .
    Một chiếc đồng có thễ quay ngược lại thời gian .

  3. Thanks vanhongnguyen thanked for this post

Similar Threads

  1. Để bệnh nhân hôn mê mang thai, bác sĩ gốc Việt bị đình chỉ
    By Hoàng Na in forum Tin Người Việt Bốn Phương
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 01-28-2019, 10:21
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-08-2018, 08:08
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-20-2018, 08:12
  4. Những thực phẩm và thuốc không nên dùng cùng lúc
    By saigonman in forum Chia Sẻ Kinh Nghiệm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-24-2015, 16:12
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-21-2011, 11:27

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •