Chuyến bay của chiếc Tu-154M Nga qua Khu vực 51 của Mỹ được thực hiện hợp pháp, nằm trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở giữa hai nước.
Trinh sát Tu-154, phương tiện hay được Nga sử dụng trong các chuyến bay trên không phận Mỹ trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời Mở. Ảnh: Business Insider.
Dữ liệu của trang theo dõi máy bay Flightradar 24 cho biết một máy bay trinh sát Tu-154M của Nga ngày 28/3 bay qua một số cơ sở quân sự ở miền tây nước Mỹ theo Hiệp ước Bầu trời Mở được ký giữa hai nước.
Máy bay Nga bắt đầu hành trình băng qua căn cứ không quân Travis ở miền bắc California, sau đó bay qua căn cứ không quân Edwards ở hạt Kern, trung tâm Đào tạo quốc gia Fort Irwin tại hạt San Bernardino, California và căn cứ không quân Creech ở hạt Clark, bang Nevada.
Tiếp theo, chiếc Tu-154 bay gần Yucca Flat, một trong bốn khu vực thử hạt nhân chính và các khu vực khác của Khu thử nghiệm Nevada, bao gồm cả Khu vực 51, sân bay thử nghiệm Tonopah Test Range, khu thử nghiệm vũ khí sinh hóa Dugway Proving Ground.
Sơ đồ hành trình máy bay Nga cho thấy nó bay qua cả Khu vực 51 ở bang Nevada của Mỹ. Đồ họa: Flightradar 24.
Theo dữ liệu, máy bay Nga duy trì độ cao khoảng 4.200-4.500 m khi bắt đầu chuyến bay trước khi đạt tới độ cao tối đa khoảng 9.000 m. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon cho biết máy bay Nga đã được kiểm tra trước khi thực hiện nhiệm vụ và chuyến bay được giám sát chặt chẽ.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên theo Hiệp ước Bầu trời Mở do Nga thực hiện ở Mỹ trong năm nay, trong khi Mỹ đã thực hiện ba chuyến bay tương tự ở Nga vào tháng 2.
Hiệp ước Bầu trời Mở được ký năm 1992 theo sự khởi xướng của cựu tổng thống Mỹ George H.W. Bush với sự tham gia của 34 nước thành viên, nhằm thúc đẩy việc công khai và minh bạch của các hoạt động và lực lượng quân sự. Nga thông qua hiệp ước vào ngày 26/5/2001.
Hiệp ước bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2002, cho phép các quốc gia thành viên công khai thu thập thông tin về hoạt động và lực lượng quân sự của nhau.
Nguyễn Hoàng (Theo Drive)