Tây Ban Nha đã phát lệnh truy nã hai thành viên của nhóm này. Trong khi đó, một tờ báo cho biết các điều tra viên của Tây Ban Nha tìm thấy mối liên hệ giữa nhóm và CIA.

Nhóm bất đồng chính kiến này đả bị cáo buộc đã đột nhập vào sứ quán Bắc Hàn ở Madrid vào tháng Hai cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động, sau khi thẩm phán Tây Ban Nha phát lệnh truy nã quốc tế đối với hai nghi phạm được cho là đã trốn sang Mỹ.

Cheollima Civil Defense, còn được gọi là Free Joseon, đã thừa nhận đứng đằng sau vụ việc ngày 22/2 nhưng nói đó không phải vụ đột nhập, mà nhóm này được mời đến sứ quán, Reuters đưa tin.

Trong thông cáo ngày 28/3, Cheollima Civil Defense cho biết dù "có những việc lớn hơn phải làm", nhóm này đã tạm thời ngừng hoạt động vì các tin tức hiện nay chỉ mang tính "phỏng đoán".

"Chúng tôi yêu cầu giới truyền thông hãy hạn chế việc đưa tin về tổ chức chúng tôi và các thành viên", thông cáo viết tiếp, và cho biết tổ chức bao gồm những người tỵ nạn Bắc Hàn, nhưng gần đây tổ chức này không có liên hệ với những người đào tẩu sống ở Hàn Quốc.


Xe cảnh sát đậu trước cổng sứ quán Bắc Hàn ở Tây Ban Nha. (Ảnh: El Pais)

Một nguồn tin trong ngành Tư pháp ở Tây Ban Nha nói với Reuters ngày 28/3 rằng, hai người bị truy nã là người bị nghi là lãnh đạo của nhóm, Adrian Hong Chang, một công dân Mexico sống ở Mỹ, và Sam Ryu, một công dân Mỹ gốc Hàn Quốc.

Họ bị cáo buộc đã đột nhập vào đại sứ quán, cố gắng thuyết phục một viên chức ở đây đào tẩu, và đánh cắp các thiết bị máy tính.

Theo một tài liệu từ tòa án Tây Ban Nha được công bố ngày 26/3, Hong Chang đến Mỹ một ngày sau vụ này và chia sẻ thông tin bị đánh cắp từ sứ quán với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

FBI đã từ chối bình luận chính thức về cuộc điều tra, nhưng một nguồn đáng tin cậy trong chính phủ Mỹ nói với Reuters ngày 28/3 rằng Mỹ đã nhận được tên của những nghi phạm đột nhập từ nhà điều tra Tây Ban Nha và đang xử lý vụ việc theo yêu cầu của giới chức Tây Ban Nha.

Theo tờ El Pais (Tây Ban Nha), các điều tra viên đã tìm thấy mối liên hệ giữa hai người trong số các nghi phạm và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Các nguồn tin tư pháp Tây Ban Nha nói với Reuters sẽ có thêm lệnh truy nã trong vụ đột nhập được cho là có 10 người liên quan.

Hiện không rõ tung tích của Hong Chang, người được cho là cầm đầu nhóm Cheollima Civil Defense. Giới quan sát cho biết Hong là một nhà hoạt động lâu năm và tham gia thành lập nhóm cứu trợ người tỵ nạn mang tên Liberty in North Korea (LiNK).


Hong Chang, người được cho là cầm đầu nhóm Cheollima Civil Defense. (Ảnh: SCMP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino ngày 26/3 khẳng định Washington không có mối liên hệ gì với vụ đột nhập đại sứ quán Bắc Hàn tại Madrid. Một giới chức chính phủ Mỹ ngày 28/3 nói với Reuters, CIA "không có mối liên hệ nào" với các nghi phạm này.

Theo zing.vn