Tổng thống Mỹ - Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình sẽ gặp nhau trong bữa tối để tìm lối ra cho căng thẳng thương mại.

Trong cuộc họp báo hôm qua trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20, cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump - Larry Kudlow cho biết bữa tối với ông Tập vào thứ bảy này, bên lề G20 là một trong các sự kiện cuối cùng trong lịch trình của ông Trump trước khi quay về Washington. Kudlow không tiết lộ Mỹ sẽ còn quan chức nào khác tham gia buổi gặp này.
Tổng thống Mỹ kỳ vọng có một sự đột phá, nhưng vẫn sẵn sàng áp thêm thuế nhập khẩu lên Trung Quốc nếu các cuộc nói chuyện sắp tới không có kết quả. Tổng thống tin rằng "có khả năng đạt thỏa thuận" và rất "cởi mở với việc này", Kudlow cho biết.
Cố vấn Kinh tế cấp cao của Nhà Trắng - Larry Kudlow. Ảnh: Bloomberg
Washington và Bắc Kinh vẫn còn bất đồng trong nhiều lĩnh vực chủ chốt, như quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc. "Đây là cơ hội để lật sang trang mới, để đột phá. Chủ tịch Tập có thể đưa ra các ý tưởng mới cho chúng tôi", Kudlow cho biết.
Hôm qua, ông Trump cho biết có thể tiếp tục kế hoạch nâng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, từ 10% hiện tại lên 25% đầu năm sau. Nếu hai bên không thể đạt được một thỏa thuận, ông cũng sẽ áp thuế, 10% hoặc 25%, lên 267 tỷ USD hàng Trung Quốc nữa, nâng tổng số hàng chịu ảnh hưởng lên hơn 500 tỷ USD – tương đương kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc năm ngoái.
Đầu tháng này, ông Trump khiến quan chức Mỹ ngạc nhiên khi có cuộc điện đàm với ông Tập nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ. Kể từ đó, hai bên vẫn duy trì liên lạc. "Tôi không muốn tỏ ra quá hào hứng, nhưng ông ấy có vẻ lạc quan. Chúng ta đang có cơ hội mở rộng sự lạc quan đó và tạo ra thứ gì đó mới mẻ. Hãy cùng chờ xem", Kudlow nói.
Hà Thu (theo Bloomberg)