Trận tập kích sáng sớm ngày 14/4 tại Damascus, Syria

Theo Press Herald, cuộc tấn công quân sự của liên quân Mỹ, Pháp và Anh vào Syria giữa tháng này đả thử nghiệm một loại tên lửa hành trình tầm xa mới, có sức công phá hủy diệt mạnh của hãng Lockheed Martin.

Nằm trong chương trình quốc phòng trị giá 4,6 tỷ USD của Mỹ, tên lửa tấn công liên hợp không đối đất ngoài khu vực phòng không (JASSM) rất khó bị phát hiện và có thể bay xa 200 dặm (322km).

19 tên lửa loại này đã được bắn từ 2 máy bay ném bom B-1B nhắm mục tiêu vào Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah ở Thủ đô Damascus, Syria. Mục tiêu này cũng bị "nã" bởi 57 tên lửa hành trình Tomahawk.

Được sản xuất tại một nhà máy Lockheed Martin ở Troy, Alabama, JASSM có một radar giúp nó khó bị phát hiện... Phiên bản biến thể của tên lửa này cũng được thử nghiệm trong cuộc không kích của Mỹ và đồng minh rạng sáng 14/4. Loại JASSM cải tiến này có thể bay xa hơn 500 dặm (hơn 800km).

Được trang bị hệ thống GPS và một hệ thống định vị nội bộ, JASSM có thể mang đầu đạn nặng tới 450kg để có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào, kể cả những boongke ngầm dưới lòng đất.

Dù các viên chức Lầu Năm Góc không nêu rõ kết quả thử nghiệm JASSM trong vụ không kích trên, nhưng các bức ảnh "trước và sau" của cơ sở vũ khí hóa học tại Syria do quân đội cung cấp đã cho thấy hiệu quả của chúng.

Theo baomoi