Nga chỉ trích các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ, dọa sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay cho biết những lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào các cá nhân Nga và Chechnya là lố bịch và vô căn cứ, đồng thời khẳng định sẽ đáp trả tương xứng, Reuters đưa tin.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/12 áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào ba công dân Nga và hai công dân Chechnya, bao gồm cả lãnh đạo Chechnya là Ramzan Kadyrov, vì những cáo buộc lạm dụng nhân quyền.
Những biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh theo Đạo luật Magnitsky được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2012.
Động thái mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố chiến lược an ninh mới, coi Nga, Trung Quốc là "các thế lực xét lại" muốn làm xói mòn những lợi ích và giá trị của Mỹ. Moscow trong khi đó gọi chiến lược mới của Washington thể hiện "bản chất đế quốc".
Nguyễn Hoàng
Theo vnexpress