Tin Los Angeles, California. (Reuters)- Lễ trao giải Oscar 2017 đã gặp phải một biến cố chưa từng có trong lịch sử trao giải Oscar, khi tài tử Warren Beatty cùng ngôi sao gạo gội Faye Dunaway đã trao nhầm giải Phim hay nhất cho “La La Land”, trong khi “Moonlight” mới là chủ nhân giải thưởng này.

Ông Jordan Horowitz, nhà sản xuất La La Land, cầm trên tay tấm thẻ ghi Moonlight là Phim hay nhất và công bố sự nhầm lẫn. Bên cạnh ông là tài tử Warren Beatty. Tài tử Warren Beatty cho biết ông đã mở nhầm phong bì ghi tên Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bên trong có ghi Emma Stone trong phim “La La Land”. Sau đó, ông đưa tấm thẻ cho bà Faye Dunaway và bà Dunaway đã xướng tên “La La Land”. Chính ông Beatty cũng đã tưởng nhầm “La La Land” đoạt giải phim hay nhất. Cho đến khi đoàn làm phim “La La Land” đang phát biểu trong xúc động thì ông mới phát hiện ra sai sót.

Giải thưởng Phim hay nhất chính thức thuộc về Moonlight. Khi đoàn phim Moonlight cuối cùng lên sân khấu, đạo diễn Barry Jenkins nói, đây là sự thật.

Công ty kế toán Price Waterhouse Cooper, người giám sát những lá phiếu, cho biết Beatty và Dunaway đã bị trao lầm phong bì của người thắng cuộc.

Đạo diễn Damien Chazelle của La La Land đã trở thành người trẻ tuổi nhất giành được giải đạo diễn xuất sắc của Oscar 2017. Ðây là tượng vàng đầu tiên cho Chazelle, 32 tuổi, người trước đó đã mang về giải thưởng của Hội đoàn diễn viên và Quả Cầu Vàng. La La Land, một bộ phim ca nhạc tân thời, lấy bối cảnh tại Los Angeles với hai ngôi sao chính Emma Stone và Ryan Gosling trong vai một nữ diễn viên đang lên và một nhạc sĩ nhạc jazz và kể về cuộc tình của hai người này. Chazelle đã cám ơn bạn gái của anh nữ diễn viên Olivia Hamilton, khi lên lãnh nhận tượng vàng. Damien Chazelle, sinh năm 1985, đang là đạo diễn kiêm kịch bản gia tại Mỹ. Anh bắt đầu thử sức với công việc đạo diễn vào năm 2009 với bộ phim ca nhạc Guy and Madeline on a Park Bench. Anh tốt nghiệp đại học Harvard University vào năm 2007 và được xem là một trong những đạo diễn triển vọng của Hollywood

Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 89 đã thuộc về nam diễn viên sinh năm 1975 – Casey Affleck. Trước đó, ngôi sao 41 tuổi đã giành cả hai giải thưởng điện ảnh uy tín khác là Quả cầu vàng và BAFTA. Casey Affleck xuất thân là một nam diễn viên trẻ em. Anh từng được đề cử Oscar và Quả cầu vàng nhiều lần trước đây, nhưng năm nay là lần đầu tiên anh nhận cả hai giải thưởng này với vai diễn người đàn ông đau khổ hoảng loạn vì mất con trong Manchester by the Sea. (Thúy Vi)

SBTN