kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Số ca bệnh cúm trầm trọng đang gia tăng ở Mỹ

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức PN99's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 18th 2007
    Bài gởi
    53,089
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    3910

    Default Số ca bệnh cúm trầm trọng đang gia tăng ở Mỹ

    Số ca bệnh cúm trầm trọng đang gia tăng ở Mỹ





    WASHINGTON (WSJ) - Cơ quan Phòng Chống Bệnh (CDC) của chính phủ liên bang Mỹ vừa chính thức loan báo đang có dịch cúm tại Mỹ, khởi sự sớm hơn dự trù và đang khiến nhiều bệnh nhân vào vào bệnh viện điều trị, với 15 trẻ dưới 18 tuổi thiệt mạng, tính tới ngày 20 Tháng Mười Hai, so với 4 trường hợp tử vong cùng thời gian năm ngoái.






    Nhân viên của tiệm thuốc tây Walgreens chích thuốc ngừa miễn phí cho khách hàng tại một nhà thờ ở Oakland, California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)




    CDC nói rằng có 36 tiểu bang nay đang có nhiều trường hợp bệnh cúm, với các thuốc chủng ngừa năm nay có thể không hoàn toàn chống được loại virus A H2N2, hiện đang thấy khắp nơi và thường gây cúm trầm trọng.


    Một số bệnh viện cho hay họ đang bị tràn ngập và phải giới hạn khách đến thăm để ngăn sự lây lan của virus cúm.


    “Giám đốc y tế của bệnh viện chúng tôi cho hay trong tám năm làm việc nơi đây, ông chưa hề thấy hơn 10 trường hợp cúm phải nhập viện,” theo lời nữ phát ngôn viên Jill Chadwick thuộc bệnh viện University of Kansas Hospital ở Kansas City, tiểu bang Kansas. Ở nơi này, đã có 25 bệnh nhân cúm phải nhập viện, tính đến ngày Thứ Hai, và có hai người qua đời.


    Bác Sĩ Anna-Kathryn Rye, chuyên về bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, thuộc bệnh viện Palmetto Health Children's Hospital tại Columbia, tiểu bang South Carolina, nói rằng nơi này đang có số bệnh nhân cao từ hai đến ba lần hơn so với các năm cúm bình thường.


    Các vấn đề liên quan đến việc phân phối thuốc chống cúm, như Tamiflu, cũng khiến nhiều bệnh nhân không có đủ thuốc uống ngay lúc phát bệnh.


    Công ty CVS Caremark Corp. cho hay một số nhà thuốc của họ hiện có lúc thiếu hụt thuốc Tamiflu ở thể lỏng, nhưng có đủ các thuốc viên.


    Nếu tính tất cả các bệnh nhân flu hiện nay, mức phải vào điều trị tại bệnh viện là 9.7 ca trong mỗi 100,000 người, so với 4.3 ca hồi năm ngoái và 5.5 trong mùa cúm 2012-2013.





    (V.Giang)(nguoiviet)

  2. Thanks Hieucali, Haikich8, N/A thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức Hieucali's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 20th 2013
    Nơi Cư Ngụ
    SAC. USA
    Bài gởi
    2,068
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    443

    Default

    Gia đình tôi năm nào cũng đi chích ngừa Flu shot.

  4. #3
    Thành Viên Chính Thức Hieucali's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 20th 2013
    Nơi Cư Ngụ
    SAC. USA
    Bài gởi
    2,068
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    443

    Default

    Nếu chích ngừa rồi mà vẫn bị, thì những loại flu đó nhẹ thôi. Flu shot là ngừa những flu virus nặng đang hoành hành.

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-13-2013, 13:41
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-17-2011, 17:47
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 07-22-2011, 12:42
  4. USA:Sở Di Trú rục rịch tăng lệ phí
    By Ly Khách in forum Tìm Hiểu Về Luật Pháp - Di Trú
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-18-2009, 06:53

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •