Tui cứ bửa cơm chiều chơi 3 ly rượu đỏ,xong ngồi coi TV chưa hết chường trình thì đả khò gòi !
Ngủ chớ không phải xỉn,tới giờ là thức không cần đợi đồng hồ báo thức !:19::19:
mít đọc đường Phên , mà không biết đường phên là đường gì .
Xem qua tấm hình giống brownie (bánh chocolate nướng ) . Lúc đầu mít tưởng là nấu gừng với đường phên thì nó sẽ thành miếng bánh "brownie" ấy .
Đọc hết mấy replies , mít đoán đường phên là đường thẻ (miếng) (?)
Còn đường phèn thì nên chọn đường màu đà (vàng ) là đường may ra còn chất tốt, chứ mua cục đường trắng trong như thế , nguy hiểm lắm vì người ta bỏ thuốc tẩy làm cho đường phèn trắng .
Chẳng biết gừng + đường phên chữa trị chứng khó ngủ như thế nào .
Chứ nghệ (tumeric) ăn vào thì ngủ suốt đêm ( nghe nói đâu nó trị viêm họng do "cảm cúm" cũng hay lắm - cách làm thì xắt lát rồi chưng chung với mật ong + chút vỏ quýt cho thơm . Hai ba tiếng ngậm vài lát và nuốt luôn . sẽ khỏi Viêm họng)
Cách làm nghệ để ăn (uống) trị chứng mất ngủ
- nghệ vàng: rửa sạch , gọt vỏ, xắt lát mỏng , xay nhuyễn
- mật ong loại thiệt
trộn hai thứ lại (tùy theo độ ngọt của người dùng) . bỏ trong tô . chưng cách thủy khoảng 30 phút . Để nguội
Để dành ăn từ từ . Nếu làm nhiều thì chia đôi ra , giữ trong tủ đá . Ăn hết rồi thì lấy phần đá ra ăn tiếp
Nghệ còn trị chứng khó tiêu, loét dạ dày vv... vv (nghệ - chính nó là loại thuốc pi - kháng sinh tự nhiên) .
Trước bữa ăn khoảng 10 phút, bạn uống 1 muỗng nghệ . Một ngày 3 lần như vậy .
Còn muốn ngủ ngon thì dồn phần buổi sáng và buổi tối lại . Sau bữa ăn khoảng 1 giờ . Uống hai muỗng . Lần đầu tiên mít không biết làm 3 muỗng, mít ngủ li bì .
Không lạm dụng nghệ nhiều qu'a, vì ăn nhiều sẽ nóng người
thay đổi nội dung bởi: mít, 06-19-2014 lúc 11:49
Lão cc còn mất ngủ dài dài cho tới khi xong World Cup .
[SIGPIC][/SIGPIC]